Hải Vân

Mỹ xứng đáng là “nước thất bại phòng chống dịch đứng đầu toàn cầu”

13-08-2021 17:14:55(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Mỹ xứng đáng là “nước thất bại phòng chống dịch đứng đầu toàn cầu”_fororder_my1

“Hiện nay muốn đổi một bệnh viện có tim phổi nhân tạo ECMO cho chồng tôi dường như là không thể thực hiện được”. Chị Sunsan Walker ở Mỹ hết sức sốt ruột. Những ngày qua, chị hầu như tìm hết tất cả các bệnh viện của bang Phlo-ri-đa, nhưng đều không tìm được một chiếc máy ECMO có thể sử dụng cho chồng mắc Covid-19 nặng.

Hiện nay, Mỹ đã bước vào thời kỳ gia tăng đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 4. “Thời báo Niu-oóc” công bố số liệu thống kê cho thấy, trong tuần qua, số ca nhiễm mới tăng trong một ngày ở Mỹ vượt 118 nghìn người, số người nhập viện mới tăng trong một ngày vượt 66 nghìn người, lượng lớn bệnh viện trên cả nước Mỹ gần như quá tải. Tính đến ngày 11/8 giờ địa phương, cả nước Mỹ ghi nhận hơn 36 triệu ca nhiễm Covid-19, hơn 610 nghìn ca tử vong, đều đứng đầu toàn cầu.

Hiện thực nặng nề, khiến hãng Bloomberg mới đây bình chọn Mỹ là “nước đứng đầu toàn cầu về phòng chống dịch” trở nên mỉa mai.

Mỹ xứng đáng là “nước thất bại phòng chống dịch đứng đầu toàn cầu”_fororder_my2

Nhìn lại lộ trình phòng chống dịch của Mỹ trong một năm qua không khó phát hiện, nhà cầm quyền đặt lợi ích chính trị lên sự sống của người dân, là nguyên nhân căn bản khiến Mỹ thất bại trong phòng chống dịch.

Đối nội không kiểm soát nổi dịch bệnh, đối ngoại phá hoại hợp tác toàn cầu, sự thất bại trong phòng chống dịch của Mỹ, “nước siêu cường số một thế giới” này cho thấy: dịch Covid-19 này là thiên tai, càng là nhân họa.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập