Hải Vân

Lít-va chạm vạch đỏ Trung Quốc cần phải lập tức uốn nắn

12-08-2021 13:48:53(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Lít-va chạm vạch đỏ Trung Quốc cần phải lập tức uốn nắn_fororder_lit

Do Lít-va vi phạm tinh thần thông báo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung Quốc - Lít-va, cho phép nhà đương cục Đài Loan thành lập cái gọi là “văn phòng đại diện” với danh nghĩa “Đài Loan”, Trung Quốc ngày 10/8 tuyên bố triệu hồi Đại sứ Trung Quốc tại Lít-va, đồng thời yêu cầu chính phủ Lít-va triệu hồi Đại sứ tại Trung Quốc. Động thái ngoại giao hiếm thấy này truyền đi một thông điệp rõ ràng: bất cứ ai chạm vạch đỏ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc tất sẽ bị đáp trả kiên quyết.

Lít-va dựa dẫm cao độ vào Mỹ về an ninh, kể từ khi chính quyền Bai-đơn lên cầm quyền đến nay, không ngừng chơi “con bài Đài Loan”, chẳng qua là muốn mượn vấn đề này lấy lòng Mỹ, để nâng cao vị thế của mình trong chiến lược đối với Trung Quốc của Mỹ, thúc đẩy Mỹ coi trọng nhu cầu của nước này. Tuy nhiên, Lít-va tự đánh giá quá cao về tầm ảnh hưởng và năng lực của mình. Xét đến Mỹ sẽ đặt trọng tâm chiến lược vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Lít-va, nước nhỏ trong khu vực biển Baltic này ngay cả một con cờ cũng không bằng trong bố cục của Mỹ. Dù nhảy tung tăng thế nào cũng không gây ảnh hưởng gì, chỉ sẽ khiến mình lợi bất cập hại, điều này cũng bộc lộ sự thiển cận chiến lược của chính khách Lít-va.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập