Hải Vân

Bình luận: Thể hiện như vậy, Mỹ đáng là nước gây tai họa đứng đầu toàn cầu trong bối cảnh dịch Covid-19

11-08-2021 17:39:36(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Bình luận: Thể hiện như vậy, Mỹ đáng là nước gây tai họa đứng đầu toàn cầu trong bối cảnh dịch Covid-19_fororder_my3

Dịch Covid-19 lần này là một cuộc khủng hoảng y tế công cộng lây lan toàn cầu, cần toàn thế giới đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt khó khăn. Tuy nhiên, là nước siêu cường trên thế giới, Mỹ không những không có đóng góp xứng đáng, trái lại không ngừng gây tai vạ trong dịch bệnh lần này.

Vào thời kỳ đầu bùng phát dịch bệnh, do chính quyền Đô-nan Trăm nhiều lần phớt lờ cảnh báo dịch bệnh, hòng làm phai nhạt rủi ro dịch bệnh, khiến Mỹ lần lượt bỏ lỡ thời kỳ cửa sổ chống dịch. Theo ước tính vào ngày 29/5/2021, trong thời gian từ tháng 2/2020 đến tháng 52021, nếu bao gồm những ca nhiễm tiềm ẩn chưa được phát hiện, số người nhiễm Covid-19 ở Mỹ vào khoảng 120,2 triệu, ca nhiễm nhập viện vào khoảng 6,2 triệu, 767 nghìn ca tử vong.

Mỹ còn thông qua các biện pháp chính trị hóa vấn đề khoa học như mô hình chống dịch, điều tra nguồn gốc vi rút nCoV, tính hiệu quả của vắc xin v.v thoái thác và đổ vạ trách nhiệm cho nước khác, đánh lạc hướng cộng đồng quốc tế, biến một cuộc thảm họa y tế công cộng mang tính toàn cầu thành cuộc đọ sức giữa nước lớn. Mỹ hoàn toàn đáng được xem là nước đổ vạ trách nhiệm chính trị số một toàn cầu

Sau khi bùng phát dịch Covid-19 ở Mỹ, vẫn có hơn 20 triệu công dân Mỹ đi nước ngoài. Mỹ phải chịu trách nhiệm không thể thoái thác đối với dịch bệnh khuếch tán trên phạm vi toàn cầu, Mỹ hoàn toàn đáng được xem là nước khuếch tán dịch Covid-19 số một toàn cầu.

Kể từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến nay, đối với việc xét nghiệm Nucleic acid, đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, cách ly tại nhà, tiêm vắc xin cho đến dự trữ phân phối chiến lược y tế v.v, giữa các tầng lớp xã hội, các cơ quan hành chính, lập pháp, tư pháp, cũng như cơ quan truyền thông phe bảo thủ và phe tự do của Mỹ...đều ngập tràn bất đồng giữa hai Đảng, khiến việc phòng chống dịch bệnh rơi vào “sự hao tổn nội bộ chính trị hóa”. Mỹ hoàn toàn đáng được xem là nước rạn nứt chính trị số một toàn cầu.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, Mỹ cứu thị trường chứng khoán nhưng không cứu người. Chỉ trong thời gian nửa năm, Mỹ đã in gần một nửa của tổng số đô-la Mỹ trong hơn 200 năm qua. Các nước trên thế giới vì thế mà buộc phải gánh chịu sức ép lạm phát, sức ép bấp bênh, sức ép “bong bóng” vốn không phải gánh chịu. Mỹ hoàn toàn đáng được xem là nước lạm phát tiền tệ số một toàn cầu.

Trong bối cảnh Covid-19 hoành hành, quyền sống và khỏe mạnh của nhân dân Mỹ không được đảm bảo bình đẳng, khủng hoảng luân lý xã hội và thảm họa nhân đạo khiến cảm giác an toàn và cảm giác thụ hưởng của cộng đồng nhóm người khác nhau bị mất cân bằng nghiêm trọng, Mỹ đang bị rạn nứt bởi các nhân tố khoảng cách giàu nghèo to lớn, phân hoá xã hội, tầng lớp cố định không chuyển đổi, xung đột sắc tộc, mâu thuẫn khu vực, mâu thuẫn giữa các thế hệ v.v. Mỹ hoàn toàn đáng được xem là nước bấp bênh trong dịch Covid-19 số một toàn cầu.

Đến ngày 26/5/2020, trong những tin giả về vi rút nCoV của các phương tiện truyền thông tiếng Anh, có khoảng 38% nhắc đến tên Đô-nan Trăm, “cựu Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm có thể là người thúc đẩy mạnh nhất cho những tin giả về Covid-19”. Mỹ hoàn toàn đáng được xem là nước có thông tin giả dối số một toàn cầu.

Trong khi Tổng thống Bai-đơn chỉ thị cơ quan tình báo Mỹ cung cấp báo cáo về truy tìm nguồn gốc vi rút nCoV trong 90 ngày, rất nhiều quan chức cấp cao Mỹ lần lượt bày tỏ thái độ về việc truy tìm nguồn gốc, vô cớ sắp đặt tranh chấp quốc tế. Trong khi đó, đối với những nghi vấn tồn tại trong thời kỳ đầu bùng phát dịch Covid-19 trong nước, Mỹ lại giữ kín như bưng đối với sự quan ngại của cộng đồng quốc tế. Mỹ hoàn toàn đáng được xem là quốc gia khủng bố về việc truy tìm nguồn gốc vi rút nCoV số một toàn cầu.

Trong hơn một thế kỷ qua, sau khi trải qua biết bao dịch bệnh và thiên tai, loài người nhận biết tính nguy hiểm của vi rút và sự yếu ớt của sự sống, và cũng thông qua đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau nhiều lần chiến thắng dịch bệnh và thiên tai, khiến sự sống được tiếp diễn, văn minh nhân loại được phát triển bền vững. Những hành vi gắp lửa bỏ tay người của Mỹ là sự tiếp diễn của lôgíc bá quyền “chủ đạo thế giới bằng lợi ích của mình”, Mỹ không gánh vác trách nhiệm quốc tế xứng đáng, mà còn gây tác động mang tính phá hoại đối với hợp tác chống dịch toàn cầu.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập