Nam Dương

Hơn 26 triệu cư dân mạng toàn cầu quan tâm cuộc điều tra dân ý của CGTN – hơn 80% cư dân mạng cho rằng cần phải truy tìm nguồn gốc vi-rút tại Mỹ

10-08-2021 12:27:23(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Hơn 26 triệu cư dân mạng toàn cầu quan tâm cuộc điều tra dân ý của CGTN – hơn 80% cư dân mạng cho rằng cần phải truy tìm nguồn gốc vi-rút tại Mỹ_fororder_bacheng1

Theo tin Đài chúng tôi: Về vấn đề liên quan tới “truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV”, cơ quan tham vấn của Đài CGTN tiến hành và công bố điều tra dân ý trên các nền tảng YouTube, Twitter, Facebook và Weibo bằng 6 ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc là Trung Quốc, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, A-rập, Nga, dẫn đến sự quan tâm và bình luận sôi nổi của cư dân mạng toàn cầu.

  Kết quả điều tra dân ý được công bố ngày 30/7 cho thấy, 83,1% cư dân mạng tán thành tiến hành điều tra đối với Mỹ.

  Tính đến nay, những tin bài về điều tra dân ý của CGTN đã thu hút hơn 26 triệu cư dân mạng toàn cầu quan tâm, hơn 280 nghìn người tương tác và bình luận bằng nhiều thứ tiếng, cư dân mạng các nước phổ biến cho rằng việc truy tìm nguồn gốc vi-rút cần phải tiến hành tại nhiều nơi ở nhiều nước.

Hơn 26 triệu cư dân mạng toàn cầu quan tâm cuộc điều tra dân ý của CGTN – hơn 80% cư dân mạng cho rằng cần phải truy tìm nguồn gốc vi-rút tại Mỹ_fororder_bacheng2

  Cư dân mạng Harmony Voice bình luận, “đúng vậy, Tổ chức Y tế thế giới cần phải ưu tiên xem xét Phòng thí nghiệm sinh học của Fort Detrick Mỹ trong cuộc điều tra truy tìm nguồn gốc vi-rút giai đoạn tới. Nhưng báo chí phương Tây chưa từng đề cập đến Phòng thí nghiệm này của Mỹ”.

  Cư dân mạng Uncle 3 bình luận, “Công việc của cơ quan tình báo Mỹ là gì? Chẳng qua chỉ là vu cáo hãm hại người khác thôi”.

  541 cơ quan truyền thông quốc tế như AP, I-ta-tát, Tờ “Thời báo châu Âu” Đức, Hãng thông tấn Liên hợp Ô-xtrây-li-a, v.v. tổng cộng đã chuyển phát 614 lần những thông tin về điều tra dân ý của CGTN.

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập