Hải Vân

Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan cho biết đã đánh chiếm Thủ phủ ba tỉnh trong một ngày

09-08-2021 16:15:03(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan cho biết đã đánh chiếm Thủ phủ ba tỉnh trong một ngày_fororder_ap-ga-nitian

Theo Tân Hoa xã: Ngày 8/8, người phát ngôn Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan phát biểu trên mạng xã hội cho biết, Ta-li-ban đã chiếm đóng Thủ phủ của tỉnh Takhar ở miền bắc Áp-ga-ni-xtan, đây là thủ phủ thứ ba mà Ta-li-ban tuyên bố chiếm đóng cùng ngày.

Trước ngày 8/8, người phát ngôn này tuyên bố Ta-li-ban đã chiếm đóng Thủ phủ của tỉnh Kondoz và Thủ phủ của tỉnh Sarepol ở miền bắc  Áp-ga-ni-xtan.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áp-ga-ni-xtan nói với phương tiện truyền thông rằng, lực lượng đặc nhiệm đang tiến hành truy quét các tay súng Ta-li-ban tại thành phố Kondoz.

Tổng thống Mỹ Bai-đơn tháng 4 năm nay tuyên bố, quân Mỹ đóng tại Áp-ga-ni-xtan bắt đầu rút quân từ ngày 1/5, hoàn toàn rút khỏi vào trước ngày 11/9. Ngày 8/7, Tổng thống Bai-đơn cho biết, nhiệm vụ quân sự của Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan sẽ kết thúc vào ngày 31/8. Cùng với việc quân Mỹ đẩy nhanh việc rút khỏi Áp-ga-ni-xtan, cuộc chiến giữa Ta-li-ban và quân chính phủ Áp-ga-ni-xtan ngày càng ác liệt, tình hình an ninh ở nước này tiếp tục xấu đi.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập