Duy Hoa

Cư dân mạng yêu cầu điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ – WHO không nên trì hoãn điều tra triệt để ở Mỹ

03-08-2021 17:52:06(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mới đây, cơ quan tham vấn CGTN thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã gửi tới cư dân mạng toàn cầu phiếu điều tra bằng 6 thứ tiếng chính thức của Liên Hợp Quốc. Kết quả cho thấy, 83,1% trong số cư dân mạng tham gia bỏ phiếu  ủng hộ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ.

Cư dân mạng yêu cầu điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ – WHO không nên trì hoãn điều tra triệt để ở Mỹ_fororder_民意如潮

Từ thời gian phát hiện các ca bệnh thời kỳ đầu ở Mỹ không ngừng sớm hơn, đến bệnh đường hô hấp không rõ nguyên nhân xuất hiện sau khi phòng thí nghiệm Fort Detrick bị đóng cửa, lại đến nhiều sự kiện an toàn về vi-rút cô-rô-na từng xảy ra tại phòng thí nghiệm trường Đại học Bắc Carolina, các điểm nghi ngờ về dịch COVID-19 ở Mỹ ngày càng bị lộ rõ cùng với sự trôi đi của thời gian.

Tính đến nay, đã có gần 70 nước gửi công hàm tới WHO, chấp nhận thành quả nghiên cứu truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV giai đoạn 1, phản đối âm mưu chính trị hóa truy tìm nguồn gốc vi-rút. Kết quả cuộc điều tra dân ý toàn cầu trên mạng do cơ quan tham vấn CGTN thực hiện lần này đã thể hiện rõ nét hơn nhận thức chung đạt được trên toàn cầu.

WHO nên lắng nghe yêu cầu của cư dân mạng toàn cầu, kiên trì nguyên tắc đối xử như nhau, sớm triển khai điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ đáng nghi ngờ nhất, để người dân toàn cầu biết được sự thật.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập