Duy Hoa

Mỹ tạo “vòng vây kiềm chế Trung Quốc” xung quanh Trung Quốc, vừa đê tiện vừa đáng khinh

02-08-2021 11:22:41(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, những quan chức cấp cao của Mỹ đã kết thúc các chuyến công du Trung Quốc và những nước xung quanh Trung Quốc. Từ Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ và Trung Quốc, đến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Ấn Độ, lại đến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thăm 3 nước Đông Nam Á, những quan chức cấp cao Mỹ vượt qua Thái Bình Dương đến ngoài cửa Trung Quốc nhằm gây chia rẽ, cưỡng ép thúc đẩy cái gọi là chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đã lộ rõ âm mưu tạo “vòng vây kiềm chế Trung Quốc”.

Mỹ tạo “vòng vây kiềm chế Trung Quốc” xung quanh Trung Quốc, vừa đê tiện vừa đáng khinh_fororder_王毅会见舍曼

Dù trong chuyến thăm Trung Quốc, bà Sherman nói, Mỹ không tìm kiếm kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc, nhưng sự thật chứng minh, Mỹ vẫn đang chơi trò hề nói mặt đằng, làm một nẻo.

Mỹ tạo “vòng vây kiềm chế Trung Quốc” xung quanh Trung Quốc, vừa đê tiện vừa đáng khinh_fororder_布林肯访问印度

Về nguyên nhân Mỹ rùm beng tạo thanh thế xung quanh Trung Quốc, các nước Đông Nam Á biết rõ và không hứng thú. Chẳng hạn, Bộ trưởng Giáo dục Xin-ga-po Chan Chun Sing cho biết, trong bối cảnh quốc tế cạnh tranh giữa Trung – Mỹ, Xin-ga-po không giữ tâm trạng trò chơi có tổng bằng không, và chủ trương xây dựng một thế giới bao trùm và kết nối.

Mỹ tạo “vòng vây kiềm chế Trung Quốc” xung quanh Trung Quốc, vừa đê tiện vừa đáng khinh_fororder_奥斯汀访问东南亚

Đúng như ông Chan Chun Sing nói, định nghĩa của thắng lợi không phải đánh bại đối phương, mà là ai nhận được sự tin cậy của các nước trên thế giới. Trước mắt, quan hệ giữa Trung Quốc và các nước xung quanh nhìn chung tốt đẹp, tìm kiếm hòa bình và mưu cầu phát triển là nhu cầu chung của các nước trong khu vực. Trung Quốc hiện đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)—một trong những hiệp định thương mại lớn nhất toàn cầu do ASEAN khởi xướng, và đã cung cấp vắc-xin ngừa COVID-19 cho các nước ASEAN theo khả năng của mình, ủng hộ ASEAN xây dựng trung tâm sản xuất và phân phối vắc-xin trong khu vực, dùng hành động thực tế để thể hiện cái gì là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập