Duy Hoa

Chính đảng và tổ chức xã hội của nhiều nước trình “Tuyên bố chung” lên WHO, kiên quyết phản đối chính trị hóa vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV

02-08-2021 18:20:29(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/8, hơn 300 chính đảng, tổ chức xã hội và cơ quan tham vấn của hơn 100 nước và vùng lãnh thổ trình “Tuyên bố chung” lên Ban Thư ký Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nhấn mạnh vi-rút nCoV gây mối đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân loại, cộng đồng quốc tế cần phải tăng cường hợp tác phòng chống dịch, kêu gọi WHO triển khai nghiên cứu truy tìm nguồn gốc nCoV trên thế giới một cách khách quan và công bằng, kiên quyết phản đối chính trị hóa vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút.

“Tuyên bố chung” cho biết, kiên quyết phản đối âm mưu chính trị hóa, dán mác và bôi nhọ, phản đối nhân tố chính trị và thao túng chính trị quấy nhiễu tiến trình nghiên cứu và hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch.

“Tuyên bố chung” đánh giá cao những nước trong đó có Trung Quốc tích cực cung cấp vắc-xin cho toàn cầu, nhất là các nước đang phát triển, đóng góp quan trọng cho hợp tác toàn cầu trong phòng chống dịch. Kêu gọi các nước có năng lực tránh hạn chế xuất khẩu hoặc tích trữ siêu lượng vắc-xin, kiên quyết phản đối “chủ nghĩa dân tộc vắc-xin”, lấp “hố ngăn cách về miễn dịch” trên toàn cầu, xây dựng vững chắc bình phong phòng chống dịch quốc tế.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập