Theo Tân Hoa xã: Ngày 1/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao I-ran phủ nhận tấn công tàu chở dầu do công ty I-xra-en quản lý.
Người phát ngôn này cho biết, sự cáo buộc của I-xra-en là dựa trên mối liên hệ giữa I-xra-en và Mỹ, là nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của người dân, thủ đoạn quấy nhiễu này sẽ không đạt được mục đích.
Tin cho biết, ngày 29/7, trên vùng biển gần Ô-man, một tàu chở dầu do công ty I-xra-en quản lý bị máy bay không người lái tấn công, làm 2 thủy thủ tử vong.
Ngày 1/8, Thủ tướng I-xra-en Náp-ta-li Ben-nét (Naftali Bennett) cho biết, có chứng cứ cho thấy I-ran đã tham gia tấn công tàu chở dầu.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Blin-ken ra tuyên bố cực lực lên án vụ tấn công tàu chở dầu, cho biết Mỹ tin chắc rằng I-ran sử dụng máy bay không người lái thực hiện cuộc tấn công này. Mỹ đang cùng các nước ngoài khu vực thảo luận đưa ra “phản ứng thích đáng” về vụ tấn công này.