Mẫn Linh

Chai “bột giặt” đó của Mỹ đã hết hạn sử dụng

30-07-2021 10:46:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chai “bột giặt” đó của Mỹ đã hết hạn sử dụng_fororder_CCTV-0013634

Có thể nói một cách khách quan rằng, Mỹ là nước hiếu chiến nhất thế giới, say mê nặn ra các loại lý do để phát động chiến tranh ở nước ngoài, trong đó nổi tiếng nhất là vụ “bột giặt”. Trước khi phát động chiến tranh I-rắc, tháng 2/2003, tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ khi đó Pô-oen (Powell) đã bày ra một chai nhỏ có đựng bột trắng, sau đó nói một cách không hổ thẹn chút nào rằng đó là “chứng cứ rành rành” về việc I-rắc phát triển “vũ khí giết người hàng loạt”. Một tháng sau, Mỹ “lách” qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đơn phương phát động hành động quân sự nhằm vào I-rắc với lý do lục soát “vũ khí giết người hàng loạt”. Tuy nhiên, sau gần 10 năm vật lộn tại I-rắc, quân Mỹ không tìm thấy một thứ vũ khí hóa học nào cả.

Nhưng, Mỹ không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, càng không có ý định lấy đó làm răn, ngược lại lăng-xê nồi cơm thiu bằng cách hoang đường hơn, chèn ép nước khác. Chẳng hạn như trong vấn đề truy xuất nguồn gốc vi-rút nCoV.

Chai “bột giặt” đó của Mỹ đã hết hạn sử dụng_fororder_CCTV-0013636

Vấn đề truy xuất nguồn gốc vi-rút nCoV luôn là công tác khoa học nghiêm túc. Tuy nhiên, một số chính khách Mỹ dán mác cho vi-rút, chính trị hóa vấn đề truy xuất nguồn gốc vi-rút, hâm nóng một cách trắng trợn thuyết vi-rút rò rỉ từ Viện Nghiên cứu vi-rút Vũ Hán, thậm chí huy động cơ quan tình báo tham gia điều tra truy xuất nguồn gốc vi-rút. Tổng thống Nga Pu-tin nêu rõ một cách sắc bén rằng, một số chính khách hiện đã biến thân thành “chuyên gia dịch tễ học”. Nhiều nhân sĩ khoa học Âu – Mỹ không muốn thông đồng làm bậy với các chính khách này bị công kích cá nhân, chửi rủa và đe dọa, có chuyên gia buộc phải từ chức để bảo vệ lập trường khoa học của mình. Ngay cả chuyên gia dịch tễ học nổi tiếng Nga, chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới Lơ-vốp cũng cho biết, một số người Mỹ mưu toan không cho chuyên gia dịch tễ học nói ra sự thật dịch bệnh, Tổ chức Y tế thế giới đứng trước sức ép rất lớn từ người Mỹ.

Một số chính khách Mỹ nặn ra cái gọi là “thuyết vi-rút rò rỉ từ phòng thí nghiệm”, suy đoán có tội đối với Trung Quốc trong tình hình thiếu bất cứ bằng chứng xác thực nào, mưu toan đổ lỗi cho Trung Quốc, đây là sự khinh nhờn và bôi nhọ đối với khoa học. Nhà văn Anh, nhân sĩ phân tích chính trị và quan hệ quốc tế Tôm Phao-đi (Tom Fowdy) có bài viết cho biết, trừ phi tuyên bố Trung Quốc “có tội”, nếu không, bất cứ kết luận nào đều không đủ để khiến Oa-xinh-tơn hài lòng.

Chai “bột giặt” đó của Mỹ đã hết hạn sử dụng_fororder_CCTV-0013635

Trung Quốc luôn tham gia hợp tác quốc tế truy xuất nguồn gốc vi-rút với thái độ cởi mở, đến nay đã hai lần mời chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới đến Trung Quốc triển khai hợp tác nghiên cứu truy xuất nguồn gốc. Đầu năm nay, các chuyên gia uy tín quốc tế đến từ 10 nước cùng các chuyên gia uy tín Trung Quốc thành lập nhóm chuyên gia chung, phối hợp triển khai nghiên cứu tại Trung Quốc kéo dài 28 ngày và ra báo cáo nghiên cứu chung, đưa ra kết luận “vi-rút rò rỉ từ phòng thí nghiệm là cực kỳ không có khả năng”, giới khoa học quốc tế đã đạt được nhận thức chung rộng rãi về điều này.

Mỹ mưu toan diễn lại trò cũ, âm mưu vu cáo Trung Quốc bằng một chai “bột giặt” đã hết hạn sử dụng là không thể thực hiện được, cũng không thể thay đổi sự thật Chính phủ Mỹ chống dịch không hiệu quả, càng không thể cứu vãn hơn 600 nghìn mạng sống đã mất tại Mỹ. Vi-rút là kẻ địch chung của nhân loại, chỉ có tôn trọng sự thật, áp dụng thái độ nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm, truy xuất nguồn gốc một cách khoa học, đoàn kết hợp tác mới có thể cuối cùng điều tra làm rõ sự thật, chiến thắng dịch bệnh.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập