Kiều Quân

WHO cần thuận theo ý dân điều tra triệt để Phòng thí nghiệm Fort Detrick

28-07-2021 12:45:54(GMT+08:00)
Chia sẻ:

WHO cần thuận theo ý dân điều tra triệt để Phòng thí nghiệm Fort Detrick_fororder_CCTV-0013622

Sau khi Tổ chức Y tế thế giới dự định triển khai việc truy xuất nguồn gốc vi-rút nCoV giai đoạn tới, hơn nữa không loại trừ khả năng “rò rỉ từ phòng thí nghiệm”, tiếng nói của cộng đồng quốc tế yêu cầu điều tra Phòng thí nghiệm Fort Detrick của Mỹ ngày càng dâng cao.

Tín đến 18 giờ ngày 27/7, đã có hơn 14 triệu cư dân mạng Trung Quốc ký tên yêu cầu Tổ chức Y tế thế giới điều tra Phòng thí nghiệm Fort Detrick. Phóng viên, nhà sử học Nga Tsa-grát (Tsargrad) mới đây đăng bài viết cho biết, Oa-sinh-tơn luôn mưu toan chụp chiếc mũ nguồn gốc đại dịch Covid-19 cho Trung Quốc, nhưng trên vấn đề truy xuất nguồn gốc, Trung Quốc đáng tin cậy hơn Mỹ. Bình luận viên chính trị nổi tiếng Phi-li-pin Lô-ren (Laurel) mới đây cũng đăng viết bài kêu gọi Tổ chức Y tế thế giới điều tra triệt để Phòng thí nghiệm Fort Detrick.

WHO cần thuận theo ý dân điều tra triệt để Phòng thí nghiệm Fort Detrick_fororder_CCTV-0013623

Tháng 7/2019, hai sự kiện cực kỳ bất thường hầu như xảy ra cùng lúc tại Mỹ: Quân đội Mỹ bất ngờ đóng cửa Phòng thí nghiệm Fort Detrick; Nhiều bang ở Mỹ xuất hiện “bệnh viêm phổi thuốc lá điện tử”, hơn nữa triệu chứng rất giống với triệu chứng Covid-19. Bên ngoài suy đoán, Phòng thí nghiệm Fort Detrick rất có thể xảy ra sự kiện rò rỉ vi-rút, vì phòng thí nghiệm này đã kế thừa di sản tội ác của Đơn vị 731 thuộc quân Nhật xâm lược Trung Quốc khét tiếng. Nhưng Chính phủ Mỹ từ chối công bố càng nhiều thông tin với lý do “nguyên nhân an ninh quốc gia”.

Hiện nay, Tổ chức Y tế thế giới cần thuận theo ý dân, điều tra triệt để Phòng thí nghiệm Fort Detrick và hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ tại hải ngoại, điều tra triệt để nguồn gốc dịch bệnh của Mỹ, đưa ra một đáp án cho khoa học, làm rõ sự thật với thế giới.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập