Mẫn Linh

Muốn đưa nước Mỹ “vĩ đại lần nữa”? Ngay cả người Mỹ cũng không tin

28-07-2021 10:46:22(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1

Năm 1980, khi ông Rô-nan Ri-gân tham gia tranh cử Tổng thống, khẩu hiệu “làm cho nước Mỹ vĩ đại một lần nữa” lần đầu tiên xuất hiện trên áp-phích. Năm 2016, khi sức mạnh quốc gia Mỹ giảm, ông Đô-nan Trăm lúc tranh cử một lần nữa đưa ra khẩu hiệu này. 4 năm sau, ông Đô-nan Trăm không thực hiện được cam kết “làm cho nước Mỹ vĩ đại một lần nữa”, ngược lại, trong ngày đầu của năm mới 2021, số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ vượt quá 20 triệu, 100 nghìn người chết vì COVID-19.

Mỹ đã tiễn biệt ông Đô-nan Trăm nuối tiếc, chào đón ông Bai-đơn với khẩu hiệu “nước Mỹ trở lại”, tuy nhiên, trong lúc ông Bai-đơn kỷ niệm cầm quyền tròn nửa năm, cuộc thăm dò ý dân mới nhất do Mạng truyền hình tin tức ABC Mỹ và cơ quan thăm dò ý dân Mỹ Ipsos thực hiện cho thấy, niềm tin của người Mỹ đối với tiền đồ nước mình không những không có sự chuyển biến tốt, ngược lại xuất hiện sự sụt giảm nghiêm trọng.

Vì sao người Mỹ mất đi niềm tin đối với việc “làm cho nước Mỹ vĩ đại một lần nữa”? Điều này không phải không có liên quan với tư duy Chiến tranh Lạnh và chủ nghĩa bá quyền hiện nay của Mỹ. Trong 4 năm cầm quyền, ông Đô-nan Trăm công khai ngang nhiên thúc đẩy chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa đơn phương và độc tài cá nhân, đã bộc lộ triệt để chiến lược xưng bá thế giới lâu nay của một số người Mỹ, ngang nhiên thách thức toàn diện với các nước trên thế giới và các lĩnh vực trên toàn cầu, thậm chí cả đồng minh lâu năm của Mỹ cũng không phải ngoại lệ. Vì lợi ích của mình, ông Đô-nan Trăm rút khỏi nhiều tổ chức quốc tế và thỏa thuận đa phương một cách trắng trợn, động thái này thu hút sự quan tâm và nghi ngờ của các nước và các giới trên thế giới.

图片默认标题_fororder_2

“Nước Mỹ trở lại” do Chính quyền Bai-đơn đề xuất chẳng qua là sửa đổi cách làm rút khỏi các tổ chức quốc tế của ông Đô-nan Trăm, mục đích vẫn là dọn đường cho chủ nghĩa bá quyền và đơn phương. Ông Bai-đơn thực chất không thay đổi con đường cũ của ông Trăm. Nửa năm qua, về đối ngoại, ông Bai-đơn tích cực nhượng bộ với đồng minh, thậm chí thỏa hiệp với một số kẻ địch, tập trung sức lực xây dựng liên minh chống Trung Quốc; về đối nội, đề xuất cái gọi là chương trình kích thích kinh tế mới, bơm hàng nghìn tỷ USD cho kinh tế bằng cách in tiền một cách điên cuồng, dẫn đến đồng USD sụt giá, bắt cả thế giới thanh toán cho kinh tế Mỹ; trong việc phòng, chống dịch bệnh, mặc dù luôn lên giọng bán rao “thành tích chính trị” của mình trong phòng, chống dịch bệnh như tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, tuy nhiên, chỉ tiêu cốt lõi về dịch bệnh của Mỹ đang đối mặt với nguy cơ tăng nghiêm trọng trở lại, từ tháng 7 đến nay, số ca nhiễm ở Mỹ tăng đột biến gấp gần 3 lần, công tác tiêm vắc-xin chậm lại. Càng không nói đến các vấn đề thâm căn cố đế ở Mỹ như phân biệt chủng tộc, bạo lực súng đạn, tấn công tội phạm và người nhập cư qua biên giới. Hiện nay, ngày càng nhiều người Mỹ thấy rõ, ông Bai-đơn không có năng lực giải quyết các vấn đề quấy rối nước Mỹ.

Khi ông Bai-đơn kỷ niệm cầm quyền tròn 100 ngày, kết quả thăm dò ý dân cho thấy chỉ có 36% người được hỏi lấy làm bi quan đối với tiền đồ của Mỹ, trong khi 64% người được hỏi tràn đầy lòng tin đối với Mỹ. Hiện nay, 55% người được hỏi cho rằng tiền đồ của Mỹ ảm đạm, chỉ có 45% người được hỏi cho rằng tương lai đáng mong đợi. Kết quả này khác hẳn mức độ hài lòng của người dân Trung Quốc đối với chính phủ. 8 cuộc điều tra độc lập do Học viện Chính phủ Kennedy (Harvard Kennedy School) thuộc Trường Đại học Ha-vớt thực hiện cho thấy, mức độ hài lòng của người dân Trung Quốc đối với Chính phủ Trung ương đạt hơn 90%. Không bao lâu sau khi Vũ Hán dỡ bỏ lệnh phong tỏa tháng 4/2020, tờ “Bưu điện Oa-xinh-tơn” Mỹ có cuộc điều tra trực tuyến đối với gần 20 nghìn người Trung Quốc, cho thấy tỷ lệ người Trung Quốc được hỏi tin tưởng Chính phủ Trung ương đạt 98%. Giáo sư xã hội học Đại học Oóc (York) Ca-na-đa Cary Wu có bài viết đăng trên Báo điện tử tờ “Bưu điện Oa-xinh-tơn”, cho biết điều tra nghiên cứu phát hiện, “cách xử lý đại dịch COVID-19 của Chính phủ Trung Quốc trên thực tế đã nâng cao tính hợp pháp của mình”.

Trung Quốc giành được thành tựu phát triển to lớn chính là đáp án cho câu hỏi vì sao người dân Trung Quốc hài lòng với chính phủ. Điều này cũng một lần nữa chứng minh, chỉ có làm tốt việc của mình mới có thể nhận được sự tín nhiệm của người dân. Cách làm mưu toan “làm cho nước Mỹ vĩ đại một lần nữa” thông qua bôi nhọ và kiềm chế Trung Quốc là không thể thực hiện được.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập