Kiều Quân

30% Ngân hàng Trung ương toàn cầu xem xét tăng dự trữ đồng Nhân dân tệ

26-07-2021 14:48:26(GMT+08:00)
Chia sẻ:

30% Ngân hàng Trung ương toàn cầu xem xét tăng dự trữ đồng Nhân dân tệ_fororder_CCTV-0013613.JPG

Theo tờ “Thương gia” Nga, Ngân hàng Trung ương của các nước trên thế giới đang dự định giảm tỷ lệ của đồng đô-la Mỹ và đồng Ơ-rô, tăng dự trữ đồng Nhân dân tệ.

Theo dữ liệu của Diễn đàn các thể chế tài chính và tiền tệ chính thức (OMFIF), năm 2020, quy mô tài sản do các nhà đầu tư công toàn cầu quản lý đạt 42 nghìn 700 tỷ USD. Theo điều tra của Ngân hàng Trung ương các nước cho thấy, họ đang dự định thay đổi kết cấu dự trữ, giảm tỷ lệ của đồng đô-la Mỹ và đồng Ơ-rô, và tăng dự trữ đồng Nhân dân tệ. Có 30% đại diện của Ngân hàng Trung ương các nước tham gia cuộc điều tra cho biết, họ dự định tăng tỷ lệ dự trữ của đồng Nhân dân tệ trong hai năm tới, cộng thêm một số đại diện cho biết sẽ làm như vậy vào thời gian muộn hơn, tỷ lệ của các đại diện có ý định như vậy có triển vọng tăng lên tới 70%.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập