Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/7 là Ngày Hải quân của Nga. Nhiều nơi ở Nga tổ chức lễ duyệt binh, kỷ niệm 325 năm thành lập hải quân.
Cùng ngày, Tổng thống Pu-tin đã kiểm duyệt chiến hạm, tàu ngầm và lực lượng hàng không không quân tại trụ sở Bộ Tư lệnh Hải quân Nga ở Xanh Pê-téc-bua.
Tàu chiến đến từ ba nước I-ran, Ấn Độ, Pa-ki-xtan cũng tham gia lễ duyệt binh.
Trước khi kiểm duyệt, Tổng thống Pu-tin phát biểu cho biết, “trong thời gian lịch sử ngắn nhất, Nga đã chiếm vị trí của mình trong các nước lớn về hải dương chủ yếu trên thế giới. Hải quân Nga đã trải qua một chặng đường phát triển vĩ đại, từ thuyền buồm trong thời đại Pi-tơ Đại Đế, phát triển đến những chiến hạm đại dương, tuần dương hạm tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân hùng mạnh, có lực lượng hàng không tầm xa và tầm gần hiệu quả cao, có hệ thống phòng thủ biển đáng tin cậy, có hệ thống vũ khí siêu thanh chính xác cao kiểu mới duy nhất trên thế giới. Nga có năng lực phát hiện và tấn công kẻ địch đến xâm phạm”.