Mẫn Linh

Thi Đình Mậu và Vương Hàm giành huy chương vàng đầu tiên của môn nhảy cầu tại Thế vận hội Tô-ky-ô

26-07-2021 11:30:42(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thi Đình Mậu và Vương Hàm giành huy chương vàng đầu tiên của môn nhảy cầu tại Thế vận hội Tô-ky-ô_fororder_6

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/7, cặp vận động viên Trung Quốc Thi Đình Mậu và Vương Hàm giành huy chương vàng ở nội dung nhảy cầu 3 mét ván mềm đôi nữ tại Thế vận hội Tô-ky-ô với thành tích 326,4 điểm. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển nhảy cầu Trung Quốc “trong mơ” tại Thế vận hội lần này, bên cạnh đó, Trung Quốc đã thực hiện 4 lần liên tiếp bảo vệ thành công chức vô địch Ô-lim-pích ở nội dung này.

Hai vận động viên đều là lão tướng ở 30 tuổi, Thi Đình Mậu là nhà vô địch các giải thi đấu quốc tế quan trọng gồm Cup Nhảy cầu Thế giới, Giải vô địch Nhảy cầu thế giới và Thế vận hội, trong khi Vương Hàm là lần đầu tiên tham gia Thế vận hội.

Vận động viên nhảy cầu nổi tiếng Trung Quốc Quách Tinh Tinh hiện diện tại Tô-ky-ô với tư cách quan chức Ủy ban Kỹ thuật Liên đoàn Bơi quốc tế, đã chứng kiến thời khắc giành huy chương vàng của cặp vận động viên Trung Quốc.

Tấm huy chương vàng ở nội dung nhảy cầu 3 mét ván mềm đôi nữ đã mở màn hành trình giành huy chương vàng của đội tuyển nhảy cầu quốc gia Trung Quốc tại Thế vận hội Tô-ky-ô. Hai vận động viên này còn sẽ tham gia thi đấu nội dung nhảy cầu 3 mét ván mềm đơn nữ.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập