Mẫn Linh

Thời tiết xấu thử thách Thế vận hội Tô-ky-ô

25-07-2021 15:19:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thời tiết xấu thử thách Thế vận hội Tô-ky-ô_fororder_e6334d6c886058edc30a46fe9938d02a

Theo Tân Hoa xã: Các trận thi đấu Thế vận hội Tô-ky-ô đang diễn ra sôi động, thời tiết nóng bức và ẩm ướt khiến vận động viên đến từ các nơi trên thế giới hết sức khó chịu. Ngoài ra, cơn bão số 8 năm nay Nepartak sẽ đổ bộ vào Nhật Bản vào trước hoặc sau ngày 27/7, dự kiến một số lịch thi đấu Thế vận hội sẽ bị ảnh hưởng.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, ngày 25/7, cả nước Nhật Bản trời nắng, đa số khu vực sẽ tiếp tục nóng bức, trong đó nhiệt độ cao nhất ở Tô-ky-ô sẽ lên đến 33oC.

Cũng theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, cơn bão số 8 năm nay Nepartak hiện đang di chuyển theo hướng phía Bắc tại vùng biển phía Đông-nam Nhật Bản, dự kiến đổ bộ vào vùng duyên hải phía Đông Nhật Bản vào trước hoặc sau ngày 27/7. Do bão Nepartak rất có thể tấn công Tô-ky-ô, mang lại thời tiết xấu như gió mạnh và mưa lớn. Do vậy, Ban Tổ chức Thế vận hội Tô-ky-ô quyết định thay đổi lịch thi đấu nội dung một người và hai người hai mái chèo nam nữ môn đua thuyền vào ngày 25/7 trước thời gian dự định là ngày 26/7. Đây là lần đầu tiên Thế vận hội Tô-ky-ô thay đổi lịch thi đấu do thời tiết xấu.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập