Hải Vân

Mỹ nặn ra lời nói dối “tin tặc Trung Quốc” bằng lối làm thấp kém quen dùng

22-07-2021 14:53:07(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Mỹ nặn ra lời nói dối “tin tặc Trung Quốc” bằng lối làm thấp kém quen dùng_fororder_mang

Mới đây, Mỹ lôi kéo một số đồng minh phương Tây ra tuyên bố, bôi nhọ Trung Quốc phát động “tấn công mạng”. Mỹ còn khởi tố 4 người Trung Quốc với lý do cái gọi là “đánh cắp bí mật mạng”. Tuy nhiên, Mỹ công bố cái gọi là chi tiết công nghệ không thể hình thành chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, sự cáo buộc đối với Trung Quốc của Mỹ hoàn toàn là bịa đặt, đổi trắng thay đen, chẳng qua chỉ là nặn ra một lời dối nữa bằng lối làm thấp kém quen dùng, càng là một chiêu trò chính trị “vừa đánh trống vừa la làng”.

Trên thực tế, ai là đế quốc tin tặc lớn nhất toàn cầu? Nếu Mỹ nhận mình đứng thứ hai, thì không có người đứng thứ nhất.

Theo số liệu, năm 2020, cơ quan hữu quan Trung Quốc bắt được hơn 42 triệu mẫu trình tự ác ý. Trong các mẫu trình tự ác ý đến từ nước ngoài, có 53% đến từ Mỹ.

Ngoài ra, một công ty an ninh mạng nổi tiếng của Trung Quốc trong báo cáo nêu rõ, tổ chức tấn công mạng của cơ quan tình báo trung ương Mỹ APT-C-39, từng có thời gian dài đến 11 năm tiến hành thâm nhập tấn công mạng lưới của cơ quan nghiên cứu hàng không vũ trụ, công ty In-tơ-nét lớn cũng như cơ quan chính phủ, phương hại nghiêm trọng tới an ninh quốc gia và an ninh kinh tế của Trung Quốc.

Một mặt thường xuyên phát động tấn công mạng đối với nước ngoài, mặt khác tự xưng là “vệ sĩ an ninh mạng”, tiêu chuẩn kép và bộ mặt giả dối của Mỹ và một số nước phương Tây khiến cả thế giới phải trố mắt.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập