Hải Vân

#Bìnhluận: Mỹ chính là “trùm” đe dọa an ninh mạng

21-07-2021 15:55:26(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

#Bìnhluận: Mỹ chính là “trùm” đe dọa an ninh mạng_fororder_mang

Không biết có ai còn ấn tượng không, cuối tháng 5 năm nay, phương tiện truyền thông nước ngoài trong đó có công ty phát thanh Đan Mạch phối hợp điều tra bộc lộ, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ hợp tác với cơ quan tình báo quân sự Đan Mạch từ năm 2012 đến 2014, có thể kết nối In-tơ-nét của Đan Mạch nhằm vào đối tượng nào đó để lấy dữ liệu, từ đó có thể giám sát bí mật lãnh đạo nhà nước mục tiêu, bao gồm Thủ tướng Đức Méc-ken, Ngoại trưởng Đức Steinmeier, cựu Bộ trưởng Tài chính Đức Steinbruck cũng như lãnh đạo và chính khách cấp cao của các nước Liên minh châu Âu như Pháp, Thụy Điển, Na Uy v.v.

Chính là Mỹ vết nhơ đầy mình này, ngày 19/7 lại lôi kéo Anh, Liên minh châu Âu, NATO v.v ra tuyên bố, rêu rao Trung Quốc phát động “hành động mạng lưới ác ý”, buộc Trung Quốc phụ trách về một loạt tấn công mạng toàn cầu trước đó bao gồm hệ thống thư điện tử microsoft. Rút cuộc ai mới là “trùm” đe dọa an ninh mạng toàn cầu, chúng ta hãy cùng khám phá.

Ngay từ năm 1981, Mỹ đã thông qua sắc lệnh số 12333 xây dựng hệ thống tình báo khủng lồ, trao quyền cho Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA có thể không chịu sự ràng buộc của pháp luật, thăm cáp quang đáy biển Đại Tây Dương, thu thập và bảo lưu những con số này trước khi dữ liệu đến Mỹ; Năm 2013, vụ “nghe lén” một lần nữa dẫn đến xôn xao dư luận của cộng đồng quốc tế, Xnâu-đơn vạch trần Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ thông qua “truy cập cáp quang quốc tế, bộ chuyển mạch, bộ định tuyến dung lượng cao rải rác tại các nơi trên toàn cầu”, triển khai nghe lén phạm vi lớn không bị hạn chế. Cách làm này thậm chí ngay cả các bạn đồng minh cũng không bỏ qua, lãnh đạo các nước trong đó có Đức, Pháp nói trên do vậy bị nghe lén. Cùng với ông Xnâu-đơn, Julian Assange cũng như phương tiện truyền thông các nước trên thế giới phơi trần, bộ mặt chân thật giám sát cả thế giới của Mỹ đang được ngày càng nhiều người biết đến.

Là “trùm”, dĩ nhiên không thể chỉ có thủ đoạn nghe lén. Mỹ tận dụng ưu thế đi trước của công nghệ In-tơ-nét, tiến hành kiểm soát nghiêm ngặt đối với nước khác. Trong toàn bộ 13 máy chủ tên miền gốc In-tơ-nét, một máy chủ gốc chính đặt ở Mỹ, có 9 trong 12 máy chủ gốc phụ đặt ở Mỹ, còn lại lần lượt đặt ở các nước phương Tây Anh, Thụy Điển, Nhật Bản v.v. Chính phủ Mỹ thông qua tên miền In-tơ-nét và cơ quan phối các khối địa chỉ (ICANN) nắm quyền phân phối nguồn tên miền và địa chỉ In-tơ-nét. Có thể tự ý ngừng sự phân giải của một tên miền cấp cao nhất của một nước nào đó, cắt đứt truy cập In-tơ-nét của nước này. Trong thời gian chiến tranh I-rắc, Mỹ thông qua ngừng  tên miền cấp cao nhất I-rắc “.iq”, khiến I-rắc đã bị Mỹ “tiêu diệt” trong thế giới In-tơ-nét trước khi bùng phát chiến tranh. Mỹ còn từng chuyển giao tên miền cấp cao nhất của Li-bi “.ly” cho phe đối lập của Li-bi, trực tiếp can thiệp vào công việc nội bộ của Li-bi.

Trên trực tế, Trung Quốc đang là một trong những nước bị thiệt hại chính bị trộm cắp và tấn công mạng. Theo báo cáo của Trung tâm ứng phó khẩn cấp In-tơ-nét quốc gia Trung Quốc, năm 2020, khoảng 52 nghìn máy chủ được kiểm soát bằng trình tự ác ý máy tính ở nước ngoài kiểm soát khoảng 5,31 triệu máy chủ trong nước Trung Quốc, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội và cuộc sống sản xuất và sinh hoạt bình thường của nhân dân Trung Quốc. trong đó máy chủ với quy mô kiểm soát xếp ba ngôi đầu đều đến từ các nước thành viên NATO. Tháng 2 năm nay, hơn 830 nghìn địa chỉ IP trong nước Trung Quốc bị tấn công mạng không rõ lai lịch, hơn 70% đến từ nước ngoài. Trung Quốc nước bảo vệ kiên định của an ninh mạng, tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đề xuất “Sáng kiến an ninh dữ liệu toàn cầu”, đề nghị rõ ràng các nước phản đối tận dụng công nghệ thông tin phá hoại cơ sở hạ tầng then chốt hoặc trộm cắp dữ liệu quan trọng của nước khác.

Các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ vết nhơ đầy mình về mặt an ninh mạng, trong đó khua chân múa tay đối với Trung Quốc, chẳng qua chỉ là mưu toan mượn vấn đề an ninh mạng một lần nữa diễn trò hề “vừa đánh trống vừa la làng”.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập