Hải Vân

Mỹ nên là trọng điểm truy tìm nguồn gốc vi rút nCoV toàn cầu giai đoạn tới

21-07-2021 15:53:17(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Mỹ nên là trọng điểm truy tìm nguồn gốc vi rút nCoV toàn cầu giai đoạn tới_fororder_Fort

Là “nước phòng chống dịch Covid-19 thất bại đứng đầu toàn cầu”, trong việc phòng chống dịch Covid-19, Mỹ có điểm nghi vấn nhiều nhất, ghi nhận ca nhiễm nhiều nhất, ca tử vong nhiều nhất, đúng ra sẽ trở thành trọng điểm truy tìm nguồn gốc vi rút nCoV toàn cầu giai đoạn tới.

Tính đến nay, Mỹ vẫn chưa trả lời nghi vấn lớn nhất của cộng đồng quốc tế: phòng thí nghiệm sinh học Fort Detrick, cơ sở vũ khí sinh hóa lớn nhất Mỹ tại sao lại đóng cửa đột ngột vào tháng 7/2019?

Viện Nghiên cứu y tế quốc gia Mỹ tháng 6 năm nay  công bố một báo cáo nghiên cứu nêu rõ, vi rút nCoV ngay từ tháng 12/2019 đã lây lan tại Mỹ. “Bệnh nhân F0” của Mỹ rút cuộc xuất hiện vào lúc nào?

“The Korea Times” trong bài viết nêu rõ, “Nếu thực sự cần thiết khởi động công tác truy tìm nguồn gốc vi rút nCoV toàn cầu, Mỹ nên là trọng điểm tiếp nhận điều tra”. Tờ Rebelion Tây Ban Nha nêu rõ, phía Mỹ vẫn chưa làm rõ và giải thích đối với rất nhiều hành vi khả nghi.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập