Hạ Vi

Bóng đen dưới ngọn hải đăng nhân quyền kiểu Mỹ: Kỳ thị nghiêm trọng người theo đạo Hồi

20-07-2021 12:40:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bóng đen dưới ngọn hải đăng nhân quyền kiểu Mỹ: Kỳ thị nghiêm trọng người theo đạo Hồi_fororder_src=http___images.shobserver.com_news_690_390_2020_6_19_6c5abb23f6294e8981ca1a38f7c767b4&refer=http___images.shobserver

Tờ “Quang Minh Nhật báo” Trung Quốc ngày 20/7 đăng bài viết nhan đề “Bóng đen dưới ngọn hải đăng nhân quyền kiểu Mỹ: Kỳ thị nghiêm trọng người theo đạo Hồi” của nhà nghiên cứu Đặng Thục Hoa, Viện Nghiên cứu châu Âu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc. Bài viết chỉ rõ, là một quốc gia duy nhất trên thế giới từng ban hành lệnh cấm đạo Hồi, mặc dù Mỹ nỗ lực tạo hình ảnh quốc tế đa sắc tộc, bao trùm và cởi mở, nhưng trong cốt cách vẫn là người da trắng trước tiên thâm căn cố đế.

Đối xử với những người nước ngoài theo đạo Hồi, Mỹ cũng nhiều lần áp dụng tiêu chuẩn kép, mưu cầu lợi ích riêng với danh nghĩa nhân quyền. Mặc dù rêu rao nói rằng mình quan tâm phúc lợi của những người theo đạo Hồi, nhưng kể từ đầu thế kỷ này đến nay, Mỹ núp dưới chiêu bài “chống khủng bố”, phát động chiến tranh tại Áp-ga-ni-xtan, Xy-ri, I-rắc, thảm sát quy mô lớn khiến hàng triệu dân thường theo đạo Hồi thương vong. Trong thời gian bùng phát dịch Covid-19, Mỹ liên tục trừng phạt các nước như I-ran, làm trầm trọng cuộc sống khó khăn của người dân địa phương, dẫn đến kinh tế suy thoái, người dân khổ đến mức không thể tưởng tượng.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập