Hải Vân

Kỳ thị người theo đạo Hồi là một cố tật lớn của xã hội Mỹ

19-07-2021 13:37:40(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Kỳ thị người theo đạo Hồi là một cố tật lớn của xã hội Mỹ_fororder_muxlin

Tờ “Quang Minh Nhật Báo” Trung Quốc ngày 18/7 đăng bài viết của đồng tác giả giáo sư Chu Kỳ của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc và Giáo sư Trương Húc Đông của Trường Đại học Đồng Tế tựa đề “Kỳ thị người theo đạo Hồi là một cố tật của xã hội Mỹ”. Bài viết cho biết, Mỹ vốn tự cho mình là “ngọn hải đăng thế giới của tự do dân chủ” và “vệ sĩ toàn cầu bảo vệ nhân quyền”, nhưng lâu nay lại phớt lờ hiện thực những người theo đạo Hồi trong nước bị kỳ thị và đối xử không bình đẳng, phớt lờ tiếng nói tìm kiếm cơ hội cải thiện kinh tế và thực hiện tự do tín ngưỡng tôn giáo của cộng đồng người theo đạo Hồi, bước vào thế kỷ 21 càng không ngừng mắc “hội chứng sợ đạo Hồi”. Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa còn coi người theo đạo Hồi là công cụ giành phiếu bầu. Là nhân vật tiêu biểu cho cộng đồng người theo đạo Hồi ở Mỹ, Vua Boxing Ali từng nói: “Cách thực hiện ước mơ tốt nhất là thức tỉnh”.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập