Mẫn Linh

Vì sao mọi người thích đến Quảng trường Thiên An Môn “check in”?

16-07-2021 09:56:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Vì sao mọi người thích đến Quảng trường Thiên An Môn “check in”?_fororder_3

Mới đây, Quảng trường Thiên An Môn ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hết sức náo nhiệt! Nơi đây vừa tổ chức lễ mít-tinh chào mừng 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dịp nghỉ hè, rất nhiều du khách đến Quảng trường Thiên An Môn “check in”, trong số này có đảng viên thâm niên đeo “huy hiệu 50 năm tuổi Đảng”, có phụ huynh trẻ đi cùng con cái, có người nước ngoài sinh sống tại Trung Quốc, họ chụp ảnh lưu niệm trước các cảnh quan, nét mặt ngập tràn sự hài lòng và tự hào.

Vì sao mọi người thích đến Quảng trường Thiên An Môn “check in”?_fororder_5

Cảnh quan nào ở Quảng trường Thiên An Môn thu hút du khách nhất? Sau buổi lễ mít-tinh chào mừng,Quảng trường Thiên An Môn giữ lại Đảng huy Đảng Cộng sản Trung Quốc, niên hiệu, hoa cảnh, đặc biệt là cảnh quan Đảng huy và niên hiệu được nâng đỡ bằng ba cầu vồng là điểm check in thu hút nhất. Chỉ trong 4 ngày kể từ ngày 2/7 mở cửa với công chúng, những cảnh quan này đã tiếp đón hơn 1 triệu 180 nghìn lượt du khách.

Vì sao mọi người thích đến Quảng trường Thiên An Môn “check in”?_fororder_2

Bất chấp nắng nóng hay mưa to, nhiều du khách tới đây tham quan, ôn lại thời khắc xúc động kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Một cặp vợ chồng cao tuổi đeo “huy hiệu 50 năm tuổi Đảng” tay cầm quốc kỳ chụp ảnh lưu niệm trước Đảng huy, tuổi đảng của hai ông bà gộp lại lên tới 115 năm; giáo viên Bắc Kinh Chất Đồng đưa con trai 9 tháng tuổi tới thăm Quảng trường Thiên An Môn, anh cho biết đến năm 2049, lúc thực hiện mục tiêu phát triển 100 năm thứ hai, sẽ dặn con đưa mình đến đây chụp một tấm ảnh lưu niệm nữa; trước khi đi tham quan, một người bạn nước ngoài nói với tôi rằng, thời khắc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng quan trọng như vậy, thể nào cũng phải “check in”, sau này có cơ hội sẽ bảo con cháu cầm tấm ảnh của mình chụp một tấm ảnh kỷ niệm nữa vào 100 năm tới.

Vì sao mọi người thích đến Quảng trường Thiên An Môn “check in”?_fororder_1

Ngoài “check in” thực địa ra, tham quan Quảng trường Thiên An Môn trên đám mây cũng rất sôi động. Những video clip ngắn về Quảng trường Thiên An Môn là video clip hot nhất trên ứng dụng Douyin. Rất nhiều tài khoản ghi lại cảnh kéo cờ tại Quảng trường Thiên An Môn từ góc quay của mình, thu hút rất nhiều lượt xem. Cùng với kỳ nghỉ hè đã đến, con số này đang tăng nhanh chóng. Nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách, thời gian giữ lại các cảnh quan tại Quảng trường Thiên An Môn sẽ từ ngày 15/7 gia hạn đến ngày 31/7. Thông tin này vừa được công bố đã xuất hiện trên bảng xếp hạng thông tin được tìm đọc nhiều nhất, cư dân mạng đồng loạt bình luận: “Chờ khi nào con cái nghỉ hè sẽ đưa ngay đến Quảng trường Thiên An Môn tham quan”, “Đây là cách chào mừng 100 năm thành lập Đảng hay nhất”.

Vì sao mọi người thích đến Quảng trường Thiên An Môn “check in”?_fororder_4

Đúng như học giả nước ngoài đã nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện quan điểm dân là gốc, nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân, ngưng tụ sức mạnh quản lý xã hội hào hùng, đây là nguyên nhân quan trọng khiến Trung Quốc thành công trong quản lý đất nước. Đặc điểm lớn nhất trong phát triển của Trung Quốc là khiến nhân dân được hưởng lợi, bởi vậy nhận được sự đồng thuận của nhân dân cũng như sự khẳng định của đa số nhân sĩ thức thời trên thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân Trung Quốc thực sự đứng lên; trong 40 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã chủ đạo sự chuyển biến kinh tế quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại thế giới. Thắng lợi toàn diện trong công kiên thoát nghèo, hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, những thành tích này khiến người dân Trung Quốc đã thiết thực cảm nhận được hoa hồng do sự phát triển của Trung Quốc mang lại. Du khách tới thăm Quảng trường Thiên An Môn phấn khởi đăng ảnh trên mạng xã hội, điều mà họ muốn chia sẻ là niềm tự hào từ đáy lòng. Sự nhiệt tình của họ nói lên họ đồng thuận với Đảng Cộng sản Trung Quốc, công nhận chế độ Trung Quốc.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập