Sảnh Hoa

Rối loạn và bấp bênh---Phân tích tình trạng khó khăn của những người theo đạo Hồi dưới lời nói dối “giá trị phổ quát”

14-07-2021 14:24:42(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Dưới lời nói dối “giá trị phổ quát”, Chính phủ Mỹ đã phát động chiến tranh tại nhiều nước như I-rắc, Xy-ri, v.v, khiến vô số dân thường bị thương vong. Ngoài nhân tố ngoại giao ra, Mỹ lâu nay có sự kỳ thị và đối xử không công bằng đối với người Hồi giáo tại nước này, nhất là tình trạng của người Hồi giáo tại Mỹ ngày một xấu đi trong nhiệm kỳ của Tổng thống Đô-nan Trăm.

Rối loạn và bấp bênh---Phân tích tình trạng khó khăn của những người theo đạo Hồi dưới lời nói dối “giá trị phổ quát”_fororder_111

“Lệnh cấm người Hồi giáo” khiến mỗi người dân theo đạo Hồi định cư tại Mỹ có cuộc sống bấp bênh. Theo kết quả điều tra của nước Mỹ, 75% người thành niên theo đạo Hồi tại Mỹ cho biết xã hội Mỹ kỳ thị nghiêm trọng đối với người Hồi giáo, 69% người dân bình thường cũng có quan điểm tương tự.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập