Duy Hoa

Chiếc mũ “diệt chủng” và “tội ác chống lại nhân loại” chụp cho đầu Mỹ là thích hợp nhất

14-07-2021 20:18:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chiếc mũ “diệt chủng” và “tội ác chống lại nhân loại” chụp lên đầu Mỹ là thích hợp nhất_fororder_种族灭绝的帽子美国戴1

Ngày 12/7, Bộ Ngoại giao Mỹ trình lên Quốc hội báo cáo “Phòng chống Tội ác và Diệt chủng Elie Wiesel”, một lần nữa bóp méo Chính phủ Trung Quốc phạm tội ác “diệt chủng” và “chống lại nhân loại” ở Tân Cương. Hành động này chẳng khác nào vừa ăn cướp vừa la làng.

Chiếc mũ “diệt chủng” và “tội ác chống lại nhân loại” chụp lên đầu Mỹ là thích hợp nhất_fororder_种族灭绝的帽子美国戴2

Những người có sự hiểu biết về lịch sử Mỹ đều biết, Mỹ thông qua “Phong trào Tây tiến”, ráo riết trục xuất và truy sát thổ dân châu Mỹ, dẫn đến dân số thổ dân châu Mỹ từ 5 triệu của năm 1492 sụt giảm xuống còn 250 nghìn của đầu thế kỷ 20, mức giảm lên tới 95%. Có nghĩa là, dân số thổ dân châu Mỹ trước đây từng sinh sống tại Mỹ gấp 20 lần so với hiện nay.

Ngoài thổ dân châu Mỹ ra, mọi người chắc chắn cũng không xa lạ trước chế độ nô lệ trong lịch sử Mỹ. Ngày nay, tên và địa danh của nhiều trường đại học ở Mỹ trong đó có trường Đại học Yale, trường Đại học Virginia đều là tên của chủ nô lệ ngày xưa. Có thể nói, trên chừng mực nhất định, lịch sử phát triển thời kỳ đầu của Mỹ là lịch sử đẫm máu và nước mắt của thổ dân châu Mỹ, người gốc châu Phi và nhóm người các sắc tộc ít người bị bóc lột tàn khốc, thậm chí bị diệt chủng.

Đây là hành vi gì vậy? Có đúng là “diệt chủng” không?

Chiếc mũ “diệt chủng” và “tội ác chống lại nhân loại” chụp lên đầu Mỹ là thích hợp nhất_fororder_种族灭绝的帽子美国戴3

Mỹ còn là quốc gia phát động chiến tranh nhiều nhất trên thế giới. Thập niên 60-70 của thế kỷ 20, Mỹ phát động chiến Việt Nam, làm hàng triệu quân và dân Việt Nam bị thương vong. Quân Mỹ rải chất độc da cam ở Việt Nam, để lại vết thương chiến tranh to lớn cho Việt Nam. Theo thống kê của Chính phủ Việt Nam sau chiến tranh, hơn 4 triệu người trực tiếp bị phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó ít nhất có 3 triệu người phải hứng chịu các bệnh tật do chất độc da cam gây nên.

Hàng chục năm qua, trên chừng mực khác nhau, Mỹ phát động hoặc nhúng tay vào cuộc chiến Cô-sô-vô, chiến tranh Áp-ga-ni-xtan, chiến tranh I-rắc, chiến tranh Xy-ri và chiến tranh Y-ê-men. Theo thống kê, chiến tranh Áp-ga-ni-xtan làm hơn 40 nghìn dân thường thiệt mạng, khoảng 11 triệu người trở thành người tị nạn; chiến tranh I-rắc làm hơn 200 nghìn dân thường thiệt mạng, khoảng 2,5 triệu người trở thành người tị nạn; chiến tranh Xy-ri làm hơn 40 nghìn dân thường thiệt mạng, 6,6 triệu người phải chạy trốn khỏi quê nhà. Trong đó, nhiều người dân vô tội chết vì bị cái gọi là “ném bom nhầm”, “bắn nhầm” của quân Mỹ.

Chiếc mũ “diệt chủng” và “tội ác chống lại nhân loại” chụp lên đầu Mỹ là thích hợp nhất_fororder_种族灭绝的帽子美国戴4

Đây là tội ác gì? Có đúng là “tội ác chống lại nhân loại” không?

Ngày 14/7, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ra Sách Trắng “Bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc Tân Cương” cho thấy, các dân tộc ở Tân Cương đã được đảm bảo đầy đủ về các quyền chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và tín ngưỡng tôn giáo. Tổng số nhà thờ Hồi giáo ở Tân Cương tăng gấp hơn chục lần so với Mỹ, tỷ lệ người dân theo đạo Hồi sở hữu nhà thờ Hồi giáo cũng cao hơn nhiều so với nhiều nước Hồi giáo. Trong hơn 40 năm qua, dân số dân tộc Uây-ua ở Tân Cương, Trung Quốc đã từ 5,55 triệu tăng lên hơn 12 triệu, tăng gấp đôi. Trong hơn 60 năm qua, tổng lượng kinh tế của Tân Cương tăng hơn 200 lần, tuổi thọ trung bình từ 30 tuổi nâng lên 72 tuổi, có kiểu “diệt chủng”như vậy không? Có kiểu “chống lại nhân loại”như vậy không? Ngược lại, đây là bước phát triển lớn của người dân các dân tộc ở Tân Cương trong đó có dân tộc Uây-ua.

“Chính vì Mỹ thường làm những việc này, nên mới bịa đặt tin đồn độc ác như vậy để bôi nhọ Trung Quốc”. Đây là đánh giá của rất nhiều cư dân mạng đối với Mỹ. Phải nói rằng, đây là sự đánh giá rất chính xác. Chiếc mũ “diệt chủng” và “tội ác chống lại nhân loại” chụp cho đầu Mỹ là thích hợp nhất.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập