Sảnh Hoa

Diệt chủng văn hoá, thể xác và tinh thần bị tổn thương - Vạch trần lịch sử đen tối của “trường nội trú thổ dân” ở Mỹ

12-07-2021 14:26:41(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, việc phát hiện hài cốt trẻ em thổ dân tại trụ sở cũ của trường nội trú thổ dân ở Ca-na-đa đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận quốc tế. Mới đây, báo giới Mỹ đưa tin cho biết, “trường nội trú thổ dân” ở Mỹ cũng tồn tại sự việc tương tự khiến mọi người rùng rợn. Có học giả dự đoán, trong hơn 150 năm qua, trường nội trú thổ dân ở Mỹ có thể trực tiếp hoặc gián tiếp khiến 40 nghìn trẻ em thổ dân thiệt mạng.

Diệt chủng văn hoá, thể xác và tinh thần bị tổn thương - Vạch trần lịch sử đen tối của “trường nội trú thổ dân” ở Mỹ_fororder_f636afc379310a550ffce021deb589a180261007

Theo số liệu của Liên minh điều trị trường nội trú thổ dân toàn quốc Mỹ, từ năm 1870 đến 1970, 14 phái Cơ đốc giáo khác nhau đã đưa vào  hoạt động 367 trường nội trú tại Mỹ.

Diệt chủng văn hoá, thể xác và tinh thần bị tổn thương - Vạch trần lịch sử đen tối của “trường nội trú thổ dân” ở Mỹ_fororder_6a600c338744ebf8e3f94957a9091d226259a7c3

Giống như các trường nội trú thổ dân ở Ca-na-đa, những nhà trường này không dấu giếm mưu đồ “diệt chủng văn hoá” đối với người thổ dân ở Mỹ.

Diệt chủng văn hoá, thể xác và tinh thần bị tổn thương - Vạch trần lịch sử đen tối của “trường nội trú thổ dân” ở Mỹ_fororder_83025aafa40f4bfbf567193a6bbfb2f8f6361825

Theo những tài liệu liên quan, từ năm 1879 đến năm 1934, chỉ riêng 4 trường nội trú thì ít nhất có 1000 trẻ em thổ dân thiệt mạng.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập