Sảnh Hoa

Thù địch với người Hồi giáo là truyền thống chính trị lâu nay của Mỹ

12-07-2021 16:18:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/7, tờ “Quang Minh Nhật báo” đăng bài viết nhan đề “Thù địch với người Hồi giáo là truyền thống chính trị lâu nay của Mỹ” của nghiên cứu viên Bạch Phàn, Viện Nghiên cứu biên giới Trung Quốc thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc.

Bài viết cho biết, Mỹ kỳ thị và áp bức chính trị đối với người Hồi giáo đi cùng với lịch sử dựng nước của mình. Trong lịch sử, không ít khu vực châu Phi từng bị Đế quốc A-rập chinh phục, do vậy, tín ngưỡng Hồi giáo có tầm ảnh hưởng khá lớn tại châu Phi. Như vậy, trong số các nô lệ da đen châu Phi bị bán sang Mỹ có rất nhiều người Hồi giáo. Một cuộc điều tra Pew năm 2019 cho thấy, 82% người thành niên Mỹ thừa nhận người Hồi giáo tại Mỹ bị ảnh hưởng mang tính kỳ thị, trong đó 56% người cho rằng người Hồi giáo ở Mỹ bị kỳ thị nghiêm trọng.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập