Theo Tân Hoa xã: Ngày 11/7, Nội các an ninh I-xra-en quyết định sẽ đóng băng 183 triệu đô-la Mỹ tiền thuế thu hộ vốn dự định chuyển giao cho Pa-le-xtin.
Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng I-xra-en ra tuyên bố, cho biết năm 2020 Chính quyền dân tộc Pa-le-xtin gửi 183 triệu đô-la Mỹ tiền trợ cấp cho gia đình tù nhân Pa-le-xtin bị giam giữ trong nhà tù I-xra-en, hành động này là “sự hỗ trợ gián tiếp cho chủ nghĩa khủng bố”.
Theo “Nghị định thư Pa-ri về quan hệ kinh tế” do Pa-le-xtin và I-xra-en ký vào năm 1994, I-xra-en phụ trách thu thuế quan đối với hàng hóa vận chuyển sang Pa-le-xtin, và thu thuế thu nhập cá nhân đối với người Pa-le-xtin làm việc tại I-xra-ren, định kỳ chuyển giao khoản tiền thuế cho Pa-le-xtin. Hàng năm khoản tiền thuế này là khoảng 2,3 tỷ đô-la Mỹ, chiếm khoảng 2/3 ngân sách của Chính phủ Pa-le-xtin. Tạm ngừng chuyển giao khoản tiền thuế thu hộ cho Pa-le-xtin là biện pháp “trừng phạt” I-xra-en thường áp đặt lên Pa-le-xtin.