La Thành

#bìnhluận Cái gọi là “cha thầy nhân quyền” phải bị đuổi việc

10-07-2021 15:48:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#bìnhluận Cái gọi là “cha thầy nhân quyền” phải bị đuổi việc_fororder_aod20210710

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/7, Khóa họp lần thứ 47 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc xem xét báo cáo nhận xét nhân quyền Ô-xtrây-li-a vòng 3. Đại diện các nước như Trung Quốc, Nga, Xy-ri v,v và đại diện Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn đã bày tỏ quan ngại đối với hành vi xâm phạm nhân quyền của Ô-xtrây-li-a. Việc này cũng khiến bên ngoài nhận rõ thêm: hồ sơ nhân quyền ở Ô-xtrây-li-a, nước tự xưng là “cha thầy nhân quyền”này trên thực tế là một cuốn sách đẫm máu.

   Với các hành vi dung túng cho thảm sát, che giấu tội ác, thao tác “tiêu chuẩn kép”... Ô-xtrây-li-a đã gây ra vô số tội ác về nhân quyền, trái với luật pháp quốc tế và lương tri nhân loại, làm tan nát triệt để uy tín của Ô-xtrây-li-a trên trường quốc tế. Thế nhưng, Ô-xtrây-li-a nhắm mắt làm ngơ đối với phê bình của cộng đồng quốc tế, mà còn tung tin đồn dồn dập xuất phát từ mục đính chính trị, mượn cớ nhân quyền can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, trình diễn các trò hề nhân quyền khiến mọi người căm phẫn.

Sự thật tỏ rõ, cái gọi là “cha thầy nhân quyền” là kẻ xâm phạm nhân quyền đầy tội ác. Một số chính khách Ô-xtrây-li-a phớt lờ vết nhơ của bản thân, phao tin bịa đặt đối với tình hình nhân quyền của nước khác, mưu toan đánh lạc hướng chú ý và dư luận của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề nhân quền của họ, và vụ lợi chính trị từ đó. Chúng hãy soi gương và điểm lại bản thân mình, nghĩ xem làm thế nào trả “nợ nhân quyền” gây ra trong và ngoài nước, không nên ảo tưởng mượn cớ nhân quyền can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Cái gọi là “cha thầy nhân quyền” phải bị đuổi việc.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập