Kiều Quân

Bình luận: Mỹ tiếp tục vung cây gậy trừng phạt không dọa được bất cứ ai

09-07-2021 14:05:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bình luận: Mỹ tiếp tục vung cây gậy trừng phạt không dọa được bất cứ ai_fororder_CCTV-0013558

Ngày 7/7, Nhà Trắng Mỹ tuyên bố kéo dài cái gọi là “tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm vào tình hình Hồng Công” và tiếp tục kéo dài các biện pháp trừng phạt liên quan Hồng Công. Điều này chứng tỏ, Chính phủ Mỹ khóa mới vẫn đi trên quỹ đạo chính sách sai lầm của Chính phủ khóa trước, mưu toan tiếp tục nhúng tay vào công việc Hồng Công, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Hành động này của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, là hành động bá quyền không ăn năn, sai lại càng sai, Trung Quốc bày tỏ bất bình và lên án việc này.

Hiện nay, tại Khóa họp lần thứ 47 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, thanh niên Hồng Công Trần Dĩnh Hân phát biểu với tư cách đại diện tổ chức phi chính phủ. Cô nói, người Hồng Công hoan nghênh việc thực thi Luật An ninh quốc gia tại Hồng Công, bởi vì bộ luật này đã bảo đảm quyền lợi cuộc sống bình thường của họ. Cô mong thế giới phương Tây hiểu rõ, thanh niên Hồng Công yêu nước và yêu Hồng Công, từ chối thế lực nước ngoài can thiệp vào Hồng Công.

Sự phát triển của Hồng Công là dựa trên sự phấn đấu của người dân Hồng Công, dựa trên sự ủng hộ mạnh mẽ của Nội địa Trung Quốc, chưa bao giờ dựa vào sự ban ơn và bố thí của bất cứ nước nào. Mỹ mưu toan cản trở và đe dọa Hồng Công bằng biện pháp trừng phạt, trước kia không thực hiện được, hiện nay và tương lai cũng sẽ không thể thực hiện được.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập