Sảnh Hoa

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đã ký văn kiện với Nhật Bản, thẩm tra yếu tố an toàn kế hoạch xả nước thải hạt nhân

09-07-2021 12:18:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/7, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế và Nhật Bản đã ký một văn kiện, đạt được thỏa thuận về phạm vi cung cấp viện trợ công nghệ của cơ quan này trong quá trình thẩm tra và giám sát Nhật Bản xả nước thải hạt nhận.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đã ký văn kiện với Nhật Bản, thẩm tra yếu tố an toàn kế hoạch xả nước thải hạt nhân_fororder_eac4b74543a982260c756741777e7f094b90eb22

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế Grossi cho biết, là đôi mắt của cộng đồng quốc tế, các chuyên gia Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế sẽ có thể kiểm chứng việc xả nước thải hạt nhân diễn ra an toàn hay không. Điều này hết sức quan trọng đối với Nhật Bản cũng như các nước khác trên thế giới, nhất là người dân các nước láng giềng có thể yên tâm và tin tưởng nước thải hạt nhân sẽ không ảnh hưởng tới họ.

Nhật Bản dự định bắt đầu xả nước thải hạt nhân trong vòng hai năm, toàn bộ quá trình có thể diễn ra vài chục năm. Theo văn kiện phạm vi quyền hạn, nhóm chuyên gia Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế dự định lần đầu tiên đến Nhật Bản vào cuối năm nay.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập