Mẫn Linh

Đội y tế Trung Quốc viện trợ Ghi-nê Xích Đạo: Vượt núi non 50 năm kiên định giữ gìn tình hữu nghị Trung Quốc – châu Phi

07-07-2021 10:38:49(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bên bờ vịnh Ghi-nê, Tây Phi, có một quốc gia tên là Ghi-nê Xích Đạo, một đội y tế Trung Quốc làm việc quanh năm tại đây. Năm nay là kỷ niệm 50 năm Trung Quốc cử đội y tế tới Ghi-nê Xích Đạo.

Đội y tế Trung Quốc viện trợ Ghi-nê Xích Đạo: Vượt núi non 50 năm kiên định giữ gìn tình hữu nghị Trung Quốc – châu Phi_fororder_5

Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc phụ trách thành lập đội y tế Trung Quốc viện trợ Ghi-nê Xích Đạo kể từ năm 1971, đến nay đã cử 31 đợt gồm 586 lượt cán bộ y tế. Ngày 13/1 năm nay, đội y tế viện trợ Ghi-nê Xích Đạo do Sở Y tế và Sức khoẻ thành phố Trung Sơn đứng đầu thành lập đã tới Thủ đô Ma-la-bô, Ghi-nê Xích Đạo. Do tình hình dịch COVID-19 ở địa phương khá cam go, đội y tế cần sẵn sàng làm tốt phòng hộ cá nhân khi triển khai công tác điều trị y tế hàng ngày. Bác sĩ khoa nội Lâm Huyện Kiệt cho biết:

“Môi trường phòng bệnh của các bệnh viện địa phương tương đối khó khăn, một số phòng rất nhỏ, không thông gió. Nhiệt độ hầu như hàng ngày đều trên 30 độ C, bên trong không có điều hòa, máy quạt cũng rất hiếm có. Sau cả ngày làm việc, toàn thân chúng tôi đều ướt đẫm mồ hôi, bên trong găng tay đều là mồ hôi”.

Đội y tế Trung Quốc viện trợ Ghi-nê Xích Đạo: Vượt núi non 50 năm kiên định giữ gìn tình hữu nghị Trung Quốc – châu Phi_fororder_6

Đội y tế Trung Quốc viện trợ Ghi-nê Xích Đạo: Vượt núi non 50 năm kiên định giữ gìn tình hữu nghị Trung Quốc – châu Phi_fororder_7

Mặc dù cuộc sống và môi trường làm việc ở địa phương khá gian khổ, nhưng 50 năm qua, các bác sĩ Trung Quốc từ hết đợt này sang đợt khác tới đây đóng góp tuổi thanh xuân, truyền đi tình hữu nghị Trung Quốc – châu Phi.

Tiết Thanh Minh năm nay, các thành viên đội y tế Trung Quốc mang theo quốc kỳ và hoa tươi đến trước ngôi mộ của bác sĩ Hà Hiền Kiệt ở vùng ngoại ô thành phố Ba-ta để tổ chức một buổi lễ tưởng nhớ bác sĩ tiền bối. Bác sĩ Lương Sâm Toàn nói:

“Bác sĩ tiền bối này là bác sĩ nhãn khoa của đội y tế Trung Quốc đợt thứ 6 viện trợ Ghi-nê Xích Đạo, anh là người Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam, là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh hy sinh do đột quỵ bởi kiệt sức trong thời gian làm việc tại Ghi-nê Xích Đạo ngày 30/3/1978. Lúc đó anh còn rất trẻ, mới 42 tuổi”.

Đội y tế Trung Quốc viện trợ Ghi-nê Xích Đạo: Vượt núi non 50 năm kiên định giữ gìn tình hữu nghị Trung Quốc – châu Phi_fororder_8

Năm đó, tin buồn về bác sĩ Trung Quốc qua đời đã làm cả nước Ghi-nê Xích Đạo ngạc nhiên, hàng nghìn người dân địa phương đến tiễn anh đoạn đường cuối cùng, Tổng thống và Phu nhân cũng tham dự lễ tang và đắp đất lên mộ.

Trung Quốc và Ghi-nê Xích Đạo là bạn bè tốt cùng hội cùng thuyền và anh em tốt đối xử chân thành với nhau. Từ năm ngoái bùng phát đại dịch COVID-19 đến nay, hai bên chung tay chống dịch, tăng thêm lời chú thích cho truyền thống hữu nghị và tin cậy dài hơn 50 năm giữa hai nước. Tháng 2 năm ngoái, lúc tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán đang rất nghiêm trọng, Chính phủ Ghi-nê Xích Đạo quyên góp 2 triệu USD cho Chính phủ Trung Quốc để ủng hộ Trung Quốc chống dịch; tháng 5 năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc cử nhóm chuyên gia y tế bất chấp đường xa chi viện Ghi-nê Xích Đạo, năm nay lại hai lần viện trợ vắc-xin cho Ghi-nê Xích Đạo.

Đội y tế Trung Quốc viện trợ Ghi-nê Xích Đạo: Vượt núi non 50 năm kiên định giữ gìn tình hữu nghị Trung Quốc – châu Phi_fororder_9

Đội trưởng đội y tế Trung Quốc đợt thứ 31 viện trợ Ghi-nê Xích Đạo Trần Vệ Quang nói với phóng viên rằng, đội y tế cũng tận khả năng cung cấp dịch vụ y tế và tư vấn cho đồng bào Trung Quốc tại Ghi-nê Xích Đạo.

Đội y tế Trung Quốc đợt thứ 31 viện trợ Ghi-nê Xích Đạo gồm 25 thành viên, trong đó đa số là thế hệ 7X và 8X, gần 2/3 là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập