Mẫn Linh

Trung Quốc phối hợp các nước có quan điểm giống nhau tổ chức Hội nghị trực tuyến về “vấn đề Trung tâm giam giữ người nhập cư Mỹ xâm phạm nhân quyền” tại Giơ-ne-vơ

03-07-2021 15:07:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc phối hợp các nước có quan điểm giống nhau tổ chức Hội nghị trực tuyến về “vấn đề Trung tâm giam giữ người nhập cư Mỹ xâm phạm nhân quyền” tại Giơ-ne-vơ_fororder_e154002750821088-71e3ab359484f62f-4dcd6926bb22a1d7b0242a136526926c

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/7, Phái đoàn Trung Quốc tại các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ đã phối hợp Phái đoàn các nước gồm Vê-nê-xu-ê-la, Bê-la-rút, Triều Tiên, I-ran và Xy-ri tổ chức Hội nghị trực tuyến về “vấn đề Trung tâm giam giữ người nhập cư Mỹ xâm phạm nhân quyền” bên lề Khóa họp lần thứ 47 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Trung Quốc tại các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ Trần Húc trong bài phát biểu cho biết, những năm qua, Cao ủy và cơ chế đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền nhiều lần bày tỏ quan ngại chính sách và tình trạng nhân quyền của người nhập cư ở Mỹ. Tại Khóa họp lần thứ 47 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhiều nước bày tỏ quan ngại sâu sắc hành vi xâm phạm quyền lợi của người nhập cư của các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, hối thúc các nước như Mỹ sớm áp dụng biện pháp giải quyết vấn đề này.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập