Hải Vân

Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ dẫn đầu trở lại Thỏa thuận hạt nhân I-ran vô điều kiện

01-07-2021 15:32:44(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ dẫn đầu trở lại Thỏa thuận hạt nhân I-ran vô điều kiện_fororder_canh

Theo Tân Hoa xã: Ngày 30/6, khi phát biểu tại phiên họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề hạt nhân I-ran, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng cho biết, Mỹ nên dẫn đầu trở lại Thỏa thuận hạt nhân I-ran vô điều kiện, Trung Quốc kiên quyết phản đối tất cả trừng phạt đơn phương không hợp pháp mà Mỹ áp dụng.

Phó Đại sứ Cảnh Sảng cho biết, Thỏa thuận hạt nhân I-ran là thành quả ngoại giao các bên đạt được thông qua nỗ lực gian khổ và đàm phán hiệp thương, là thực tiễn thành công của chủ nghĩa đa phương, là sự đảm bảo quan trọng bảo vệ hệ thống không phổ biến hạt nhân quốc tế và hòa bình ổn định của Trung Đông. Mỹ phớt lờ sự phản đối của cộng đồng quốc tế, một mực đơn phương rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân I-ran, và tiếp tục gây sức ép tối đa đối với I-ran, là nguồn gốc gây bế tắc vấn đề hạt nhân I-ran.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập