Nam Dương

Công sứ Trung Quốc chỉ ra những tội ác diệt chủng của các nước phương Tây như Mỹ tại Đại hội đồng Nhân quyền

29-06-2021 10:14:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Công sứ Trung Quốc chỉ ra những tội ác diệt chủng của các nước phương Tây như Mỹ tại Đại hội đồng Nhân quyền_fororder_29 renquan

Theo tin Đài chúng tôi: Phát biểu tại cuộc Đối thoại tương tác với Cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về phòng chống diệt chủng tại Đại hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc khóa 47, Công sứ Phái đoàn Trung Quốc thường trú tại Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ Tưởng Đoan chỉ ra những tội ác diệt chủng của các nước phương Tây như Mỹ và Ca-na-đa, kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra và truy cứu toàn diện trách nhiệm của những nước phạm tội.

  Công sứ Tưởng Đoan cho biết, trong thời gian gần 100 năm sau khi thành lập nước Mỹ, dân số người Anh-điêng ở Mỹ từ 5 triệu người trong cuối thế kỳ XV giảm mạnh còn 250 nghìn người trong đầu thế kỷ XX vì phong trào xua đuổi và tàn sát người Anh-điêng với quy mô lớn. Ca-na-đa cưỡng bức đưa 150 nghìn trẻ em thổ dân vào các trường nội trú để “đồng hóa”, làm ít nhất 3200 trẻ em chết vì ngược đãi.

 

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập