Duy Hoa

Phe thiểu số tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc không có quyền chỉ trích phe đa số

25-06-2021 14:19:00(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Kết quả cuộc bỏ phiếu tại Khóa họp lần thứ 47 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho thấy, tổng cộng hơn 90 nước bày tỏ thông cảm và ủng hộ lập trường chính đáng của Trung Quốc bằng phương thức khác nhau; bên cạnh đó, chỉ có 44 nước ủng hộ Mỹ, Mỹ trở thành phe thiểu số. Hiển nhiên, phe thiểu số như vậy không có quyền chỉ trích Trung Quốc.

Trên thực tế, chỉ trích nhân quyền của Trung Quốc chẳng qua là nhằm kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc. Qua thành phần 44 nước ủng hộ Mỹ có thể biết những nước ủng hộ Mỹ cơ bản là thành viên câu lạc bộ nước giàu có, những nước phương Tây như Ca-na-đa, Anh, Đức, Pháp, I-ta-li-a, Thụy Điển, Đan Mạch, I-xra-en, Ô-xtrây-li-a, Nhật Bản, v.v., chọn bên Mỹ, những nước này là thành viên G7 hoặc NATO, sự phát triển của Trung Quốc khiến những nước giàu có này đối mặt với “khủng hoảng” về mặt cảm giác ưu việt.

Phe thiểu số tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc không có quyền chỉ trích phe đa số_fororder_人权理事会

Ngược lại, nhóm bạn bè của Trung Quốc chủ yếu ở khu vực châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh. Bê-la-rút thay mặt 65 nước phát biểu ủng hộ lập trường của Trung Quốc, phản đối mượn cớ nhân quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc; 6 nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh gửi thư bày tỏ ủng hộ lập trường của Trung Quốc; còn có hơn 20 nước chuẩn bị ủng hộ Trung Quốc bằng phương thức phát biểu riêng. Bên đứng về chính nghĩa sẽ nhận được sự ủng hộ của đa số; bên làm trái với đạo nghĩa chắc chắn bị lâm vào cảnh cô lập.

Phe thiểu số tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc không có quyền chỉ trích phe đa số_fororder_美所谓人权是霸权4

Sự phát triển của Trung Quốc đã chứng minh đầy đủ Trung Quốc tôn trọng nhân quyền, sự nghiệp nhân quyền của Trung Quốc nhận được sự công nhận của đa số nước trên thế giới. Sách trắng “Thực tiễn vĩ đại tôn trọng và bảo đảm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc” vừa mới công bố đã cho bên ngoài tìm hiểu sự kiên trì bền bỉ và nỗ lực thúc đẩy phát triển sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 100 năm qua. Trung Quốc không ngừng dốc sức thúc đẩy phát triển sự nghiệp nhân quyền nước mình, còn bằng hành động thực tế tiếp thêm năng lượng dương cho quản trị nhân quyền toàn cầu. Những năm qua, Trung Quốc đã xây dựng nên hình ảnh một nước lớn có tinh thần trách nhiệm trên trường quốc tế, và nhận được sự công nhận của đa số nước trên thế giới.

Phe thiểu số tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc không có quyền chỉ trích phe đa số_fororder_美国警察暴力

Ngược lại, ở Mỹ và các nước phương Tây tự phong là “ngọn hải đăng nhân quyền”, trẻ em thổ dân châu Mỹ bị đối xử vô nhân đạo; các vụ cảnh sát sử dụng bạo lực khi hành pháp chẳng lạ lùng gì; tệ nạn phân biệt chủng tộc khó loại bỏ; súng ống tràn lan; lời nói và hành động chống người Do Thái, chống người theo đạo Hồi, chống người gốc Phi, chống người gốc Á xảy ra dồn dập; hành động can thiệp bằng quân sự dẫn đến thảm họa nhân đạo nghiêm trọng; biện pháp trừng phạt đơn phương xâm phạm nhân quyền cơ bản của nước khác. Họ không những phớt lờ vấn đề nhân quyền nghiêm trọng tồn tại ở nước mình, mà còn “sốt sắng” chỉ trích nhân quyền nước khác. Biểu hiện của Mỹ và phương Tây từ lâu đã khiến cộng đồng quốc tế lấy làm thất vọng. Hành vi này chắc chắn sẽ vấp phải phê bình của các nước ủng hộ chính nghĩa.

Mỹ hiện thậm chí chưa có tư cách bỏ phiếu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, vì năm 2018 Mỹ đã tuyên bố rút khỏi tổ chức này, cho đến tháng 2 năm nay, Ngọai trưởng Mỹ Blinken mới tuyên bố Mỹ quay trở lại tổ chức này, và sẽ tranh cử một ghế thường trực trong Hội đồng Nhân quyền giai đoạn năm 2022-2024. Hiện nay, Mỹ tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với tư cách quan sát viên. Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là vì tổ chức này không hành sự theo lợi ích và lập trường của Mỹ. Với cách làm như vậy, làm sao có thể trở thành phe đa số được? Trên trường quốc tế, Mỹ hiện là phe thiểu số, không được lòng người.

“Nhân quyền” tuyệt đối không phải là khái niệm chính trị trừu tượng, mà là sự tồn tại chân thật mà người dân có thể cảm nhận được. Định nghĩa của nhân quyền càng không nên bị phương Tây lũng đoạn. Tình hình nhân quyền của Trung Quốc ra sao? Đa số các nước đã bày tỏ lập trường ủng hộ Trung Quốc bằng lá phiếu trong tay mình.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập