Duy Hoa

Cần phải điều tra triệt để tội ác nghiêm trọng của Ca-na-đa đối với thổ dân châu Mỹ

24-06-2021 16:08:01(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Khi Ca-na-đa câu kết với Mỹ, Anh và một số nước khác công kích Trung Quốc bằng lời nói rdối “diệt chủng”, sự thật cho mọi người biết: Hóa ra mỗi một lỗi bị đổ vạ cho Trung Quốc đều có thể tìm thấy trên “cha thầy nhân quyền”.

Đúng như thượng nghị sĩ Ca-na-đa Peter HarderHa-đơ (Peter Harder) nói: “Sự thật lịch sử khiến mọi người phải khiếp sợ này của Ca-na-đa cùng cảm giác ưu việt về mặt đạo đức và tự coi là đúng đầy rẫy trong các dự luật nhằm vào Trung Quốc đã hình thành sự tương phản đáng bị chê cười”.

Cần phải điều tra triệt để tội ác nghiêm trọng của Ca-na-đa đối với thổ dân châu Mỹ_fororder_加拿大原住民犯罪1

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tổng cộng hơn 150 nghìn trẻ em thổ dân châu Mỹ ở Ca-na-đa buộc phải xa rời bố mẹ, đến cái gọi là “trường nội trú dành cho thổ dân châu Mỹ”, trong đó có hơn 50 nghìn trẻ em bị hành hạ đến chết. Năm 2015, một báo cáo điều tra của Ca-na-đa cho rằng, chế độ trường nội trú dành cho thổ dân châu Mỹ tương đồng với diệt chủng trên văn hóa.

Cần phải điều tra triệt để tội ác nghiêm trọng của Ca-na-đa đối với thổ dân châu Mỹ_fororder_加拿大原住民犯罪2

Kết quả một cuộc thăm dò ý dân được công bố mới đây cho thấy, khoảng 34% người Ca-na-đa cho rằng họ sống trong một “đất nước phân biệt chủng tộc”. Taylor Knox, học giả Chuyên gia về lịch sử, người Ca-na-đa Taylor Knox phân tích cho biết, cho đến nay, chủ nghĩa da trắng thượng đẳng vẫn thâm căn cố đế trong xã hội Ca-na-đa.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập