La Thành

Đại biểu Khu tự trị Uây-ua Tân Cương giới thiệu thành tựu phát triển của Tân Cương tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

23-06-2021 14:22:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Theo Tân Hoa xã: Ngày 22/6, khi thay mặt đoàn Trung Quốc phát biểu trong phiên đối thoại với cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Khóa họp lần thứ 47 Hội đồng Nhân quyền, bà Gulinar, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Khu tự trị Uây-ua Tân Cương, Trung Quốc đã giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và nhân quyền của Tân Cương trong những năm qua, nhấn mạnh bất cứ thế lực chống Trung Quốc nào đều không thể phá hoại cục diện tốt đẹp của Tân Cương đang trong ổn định và đoàn kết.

   Bà Gulinar cho biết, tình hình xã hội ở Tân Cương ngày nay tiếp tục ổn định và phát triển theo hướng tốt, đã liên tục 4 năm không xảy ra vụ án khủng bố bạo lực. 3 triệu 64 nghìn 900 người nghèo khó nông thôn thực hiện thoát nghèo toàn diện theo tiêu chuẩn hiện hành. Cuộc sống người dân được cải thiện rõ rệt. Đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố, lĩnh vực tôn giáo thân thiện hòa mục, hoạt động và nhu cầu tôn giáo bình thường của quần chúng tín ngưỡng tôn giáo được bảo đảm theo pháp luật.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập