La Thành

Bê-la-rút thay mặt 65 nước phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc phản đối mượn cớ nhân quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc

23-06-2021 14:17:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bê-la-rút thay mặt 65 nước phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc phản đối mượn cớ nhân quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc_fororder_bai20210622

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/6, giờ địa phương, tại Khóa họp lần thứ 47 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra tại Giơ-ne-vơ, Bê-la-rút thay mặt 65 nước phát biểu nhấn mạnh tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không can thiệp công việc nội bộ của quốc gia có chủ quyền là chuẩn tắc trong quan hệ quốc tế. Công việc Hồng Công, Tân Cương, Tây Tạng là công việc nội bộ của Trung Quốc, bên ngoài không nên can thiệp vào. Ủng hộ Trung Quốc thực thi “Một nước hai chế độ” tại Đặc khu hành chính Hồng Công.

   Ngoài phát biểu trên, tập thể 6 nước thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh gửi thư ủng hộ lập trường của Trung Quốc, còn có hơn 20 nước dự định ủng hộ Trung Quốc qua phương thức phát biểu riêng. Tổng cộng có hơn 90 nước bày tỏ thông cảm và ủng hộ lập trường chính đáng của Trung Quốc qua các phương thức khác nhau.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập