La Thành

Quan chức Liên Hợp Quốc: Dự báo vốn FDI toàn cầu năm nay sẽ tăng trở lại sau khi chạm đáy – Nhưng vẫn tồn tại tính không xác định

23-06-2021 14:23:42(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Quan chức Liên Hợp Quốc: Dự báo vốn FDI toàn cầu năm nay sẽ tăng trở lại sau khi chạm đáy – Nhưng vẫn tồn tại tính không xác định_fororder_maofa20210622

 Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/6, ông Chiêm Hiểu Ninh, Vụ trưởng Vụ Đầu tư và Doanh nghiệp Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển đã giới thiệu tỉ mỉ về “Báo cáo Đầu tư thế giới năm 2021” mới nhất do cơ quan này công bố. Theo báo cáo này, dự báo vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu sẽ tăng trở lại sau khi chạm đáy trong năm 2021, mức tăng từ 10% - 15%, nhưng tương lai vẫn tồn tại tính không xác định.

“Báo cáo Đầu tư thế giới năm 2021” chỉ rõ, năm 2020, FDI toàn cầu từ 1,5 nghìn tỷ USD của năm trước giảm xuống còn 1 nghìn tỷ USD, mức giảm vượt quá 1/3.

   Trong đó, mức giảm FDI của các nước phát triển tương đối lớn, giảm 58%. Mức giảm FDI của các nước đang phát triển đạt 8%, chủ yếu do vốn nước ngoài chạy mạnh vào châu Á.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập