Vũ Minh

Trung Quốc thay mặt đông đảo các nước đang phát triển kêu gọi thúc đẩy phân phối công bằng vắc-xin toàn cầu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

22-06-2021 14:20:51(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc thay mặt đông đảo các nước đang phát triển kêu gọi thúc đẩy phân phối công bằng vắc-xin toàn cầu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc_fororder_2021062213254951256

Theo Tân Hoa xã: Ngày 21/6, tại cuộc đối thoại về vấn đề ứng phó dịch Covid-19 và cao ủy nhân quyền trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 47 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đại diện Trung Quốc thường trú tại cơ quan Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ và các tổ chức quốc tế khác ở Thụy Sĩ Trần Húc thay mặt 63 nước trên thế giới có bài phát biểu chung, kêu gọi thúc đẩy phân phối công bằng vắc-xin ngừa Covid-19 trên toàn cầu.

Ông Trần Húc cho biết, tình hình dịch Covid-19 đã làm nổi bật tính quan trọng của kinh tế, xã hội và quyền lợi văn hóa, làm nổi bật tính quan trọng của hợp tác và đoàn kết giữa các nước.

Nhiều nước đang phát triển cho biết, cảm ơn Trung Quốc cung cấp viện trợ vắc-xin cho các nước đang phát triển. Bài phát biểu chung của Trung Quốc đã nói lên tiếng nói của các nước đang phát triển, mong các nước đều ủng hộ công bằng phân phối vắc-xin.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập