Kiều Quân

Truyền thông Mỹ: Một nhân viên của Lầu Năm Góc có thể sẽ mất chức sau khi gửi bài cho “Thời báo Hoàn Cầu”, nhưng “ông không hối hận”

16-06-2021 14:54:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Truyền thông Mỹ: Một nhân viên của Lầu Năm Góc có thể sẽ mất chức sau khi gửi bài cho “Thời báo Hoàn Cầu”, nhưng “ông không hối hận”_fororder_CCTV-0013486.JPG

Tờ “Bưu điện Oa-xinh-tơn” Mỹ ngày 11/6 đưa tin, vì gửi bài cho “Thời báo Hoàn Cầu” Trung Quốc bình luận về vấn đề Đài Loan, ông Franz Gayl, một lính thủy quân lục chiến giải ngũ đang làm việc tại Bộ Quốc phòng Mỹ có thể sẽ mất chức.

Ông từng hai lần gửi bài tới “Thời báo Hoàn Cầu”. Sau đó, Chính phủ Mỹ đã khởi động một cuộc điều tra chống gián điệp.

Tờ “Bưu điện Oa-xinh-tơn” cho hay, đại diện của lực lượng Thủy quân lục chiến và Lầu Năm Góc Mỹ đều cho biết, bài đăng và chuyên mục của ông Franz Gayl không trình lên xét duyệt trước theo quy định, cũng không đại diện chính sách của Chính phủ Mỹ. Hiện nay, ông Franz Gayl có thể phải thôi chức.

“Ông không hối hận”, tờ “Bưu điện Oa-xinh-tơn” cho biết, ông trả lời phỏng vấn và đề cập đến cuộc chiến tranh tiềm ẩn Mỹ – Trung cho biết, “nếu hiện nay chúng ta không thảo luận việc này, chúng ta sẽ lâm vào cuộc xung đột này như mộng du”.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập