Kiều Quân

WHO xét nghiệm lại mẫu máu năm 2019 của I-ta-li-a, kết quả nghiên cứu có thể sẽ viết lại mốc thời gian xảy ra dịch bệnh

16-06-2021 14:52:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

WHO xét nghiệm lại mẫu máu năm 2019 của I-ta-li-a, kết quả nghiên cứu có thể sẽ viết lại mốc thời gian xảy ra dịch bệnh_fororder_CCTV-0013484.JPG

Theo tin Đài chúng tôi: Viện nghiên cứu Ung thư Quốc gia Mi-lan, I-ta-li-a ngày 9/6 ra thông cáo báo chí cho biết, họ đã cung cấp cho Tổ chức Y tế thế giới những mẫu máu chứa kháng thể vi-rút nCoV thu thập vào năm 2019, kết quả có thể sẽ chứng thực suy đoán của họ – vi-rút nCoV đã lây lan tại I-ta-li-a vào năm 2019.

Thông cáo nêu rõ, những mẫu máu này thu thập trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2019. Tổ chức Y tế thế giới đã chỉ định một phòng thí nghiệm của Hà Lan xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm và những giải thích liên quan của lần xét nghiệm này vẫn không thể phán định nguồn gốc và tính chất của vi-rút nCoV, nhưng có thể chứng thực trước khi I-ta-li-a công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng vào ngày 21/2/2021, vi-rút nCoV có lây lan tại I-ta-li-a hay không.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập