Mẫn Linh

Kể chuyện Tập Cận Bình: Đảng Cộng sản Trung Quốc vì sao “không tiếc mọi giá”

28-04-2021 10:41:45(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Điều gì sẽ khiến mọi người cam tâm “không tiếc mọi giá”? Là gia đình, người thân, danh dự hay tiền bạc, quyền lực hay địa vị? Tất cả đều có thể, tuy nhiên, đối với người Cộng sản Trung Quốc mà nói, “không tiếc mọi giá” là nhằm canh giữ an toàn tính mạng của nhân dân.

Kể chuyện Tập Cận Bình: Đảng Cộng sản Trung Quốc vì sao “không tiếc mọi giá”_fororder_11

Câu thành ngữ Trung Quốc “nặng hơn núi Thái Sơn” là dùng để ví có tác dụng và giá trị cực lớn. Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình từng nói “mạng sống nặng hơn núi Thái Sơn”. An toàn tính mạng của nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước Trung Quốc đặt ở vị trí quan trọng hàng đầu. Sau khi bùng phát dịch Covid-19, thế giới đã ghi nhận Trung Quốc đã ấn nút “tạm ngừng hoạt động” của thành phố Vũ Hán, một thành phố với hàng chục triệu dân số một cách chưa từng thấy. Phát biểu của Tổng Bí thư Tập Cận Bình sau khi Trung Quốc đưa ra quyết định mang tính lịch sử này đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai: “Mạng sống của nhân dân nặng hơn núi Thái Sơn! Miễn là có trách nhiệm đối với mạng sống của nhân dân thì mọi giá, mọi hệ lụy đều sẽ gánh vác”. “Không tiếc mọi giá”, đây là sự cam kết mạnh mẽ biết bao! Chính vì sự ra tay dứt khoát này, Trung Quốc đã cắt đứt hiệu quả kênh lây lan vi-rút nCoV trên diện rộng. Chúng ta đã ghi nhận một loạt biện pháp bảo đảm hiệu quả an toàn tính mạng của nhân dân: Chi viện Vũ Hán, chi viện Hồ Bắc; tận khả năng tiếp nhận mọi bệnh nhân, kiềm chế sự lây lan và mở rộng của dịch bệnh.... 76 ngày sau, cuộc chiến bảo vệ Hồ Bắc, bảo vệ Vũ Hán giành được thành quả mang tính quyết định, cuộc chiến ngăn chặn dịch bệnh trên cả nước Trung Quốc giành được thành quả chiến lược quan trọng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đến từ nhân dân, bám rễ vào nhân dân, luôn kiên trì mọi việc vì nhân dân, mọi việc dựa vào nhân dân. Niềm tin này không hề thay đổi trong 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôn chỉ căn bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc là toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Điều này càng được thử thách trước thiên tai, tai họa. Thiên tai lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng năm 1998, dịch SARS năm 2003, thiên tai mưa tuyết năm 2008, trận động đất mạnh ở Vấn Xuyên ngày 12/5/2008, hành động rút kiều bào ở Li-bi về nước năm 2011, vụ cháy rừng Mộc Lý năm 2019.... Trước các thiên tai, tai họa, “cần phải đặt việc bảo vệ an toàn tính mạng của quần chúng nhân dân lên vị trí quan trọng hàng đầu” luôn là yêu cầu số 1, cam kết này là liều thuốc an thần cho người Trung Quốc. Hãy nghĩ thử xem, trước thiên tai khủng khiếp, cả nước làm hậu thuẫn cho bạn, “không tiếc mọi giá” để cứu giúp bạn, bạn còn có điều gì phải lo lắng?

Đảng Cộng sản Trung Quốc bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân không những được thể hiện trước thiên tai. Trung Quốc là nước đang phát triển, “phát triển là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu”, phát triển luôn là mấu chốt giải quyết các vấn đề ở Trung Quốc. Trước yêu cầu quan trọng như vậy, Tổng Bí thư Tập Cận Bình vẫn nhấn mạnh “phát triển quyết không thể trả giá bằng việc hy sinh mạng sống”, đây là giới hạn đỏ không thể vượt quá. Đảng và Nhà nước Trung Quốc “không tiếc mọi giá” là nhằm bảo vệ mỗi tính mạng đáng được tôn trọng, theo đuổi “nhân dân trên hết, mạng sống trên hết”, không phân biệt màu da, không phân biệt dân tộc. Tuy nhiên, tại nước Mỹ ở bên kia Thái Bình Dương, tiêu chuẩn đánh giá mạng sống là màu da, là chủng tộc, “người da trắng thượng đẳng” chính là tiêu chuẩn của Mỹ. Trung Quốc có câu tục ngữ nói rằng: “Anh hùng không hỏi xuất xứ”, tại Mỹ, “xuất xứ” đã quyết định mức độ cái giá phải trả khi cứu vãn mạng sống.

“Không tiếc mọi giá” đã thể hiện một thái độ, cũng là kim chỉ nam hành động. Sống tại một đất nước như vậy, mọi người mới có cảm giác an toàn đầy đủ để yên tâm theo đuổi ước mơ.

 

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập