Mẫn Linh

Kể chuyện Tập Cận Bình: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ lâu đã quan tâm giáo dục hướng nghiệp

16-04-2021 11:08:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ lâu đã quan tâm giáo dục hướng nghiệp_fororder_202104162

Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho chỉ thị quan trọng về giáo dục hướng nghiệp, “giáo dục hướng nghiệp có tiền đồ rộng mở, rất có triển vọng”, lời ít mà ý nhiều, đầy sự mong đợi thiết tha đối với sự phát triển của giáo dục hướng nghiệp. Chủ tịch Tập Cận Bình luôn hết sức quan tâm sự phát triển của giáo dục hướng nghiệp. Trong chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình hôm nay, Mẫn Linh sẽ cùng các bạn tìm hiểu nguyên do Chủ tịch Tập Cận Bình quan tâm sự phát triển của giáo dục hướng nghiệp.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ lâu đã quan tâm giáo dục hướng nghiệp_fororder_202104164

Đồng chí Tập Cận Bình khi đó là Bí thư Thành ủy thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Mân Giang 6 năm từ năm 1990 đến năm 1996.

Trường Cao đẳng nghề Mân Giang được thành lập vào thời kỳ đầu cải cách mở cửa với mục đích đào tạo nhân tài cần thiết phục vụ sự phát triển của địa phương. Là một trường dạy nghề, Trường Cao đẳng nghề Mân Giang càng chú trọng đào tạo kỹ năng và năng lực thực hành của sinh viên, phấn đấu đào tạo sinh viên thành nhân tài ứng dụng.

Sau khi kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Mân Giang, đồng chí Tập Cận Bình đã đề xuất quan điểm mở trường “không theo đuổi cái lớn nhất, nhưng theo đuổi sự tối ưu, đáp ứng nhu cầu của xã hội”. Có quan điểm mở trường rõ ràng, Trường Cao đẳng nghề Mân Giang bắn tên có đích trong phát triển các ngành học. Nhà trường cùng Tòa soạn Báo Buổi chiều Phúc Châu phối hợp mở chuyên ngành báo chí, hợp tác với Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Phúc Châu mở chuyên ngành luật, hợp tác với Ủy ban Ngoại thương thành phố Phúc Châu mở chuyên ngành ngoại thương…. Do nhắm chúng vào nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Phúc Châu, hướng đi việc làm của sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng nghề Mân Giang  khá tốt, tỷ lệ tìm được việc làm rất cao.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ lâu đã quan tâm giáo dục hướng nghiệp_fororder_202104161

Đồng chí Tập Cận Bình cũng hết sức coi trọng thực tiễn xã hội của sinh viên, khuyến khích sinh viên đi ra trường, đi sâu vào xã hội, tiếp xúc với công nhân và nông dân trong khi học giỏi kiến thức lý luận. Theo quan điểm của đồng chí, chỉ có thực hiện gắn lý luận với thực tế, khoa học - kỹ thuật phục vụ sản xuất, sinh viên của Trường Cao đẳng nghề Mân Giang mới có ưu thế cạnh tranh.

Nhận thức chính xác có từ thực tiễn. Trong chỉ thị quan trọng đối với công tác hướng nghiệp mới đây, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất cần kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì định hướng mở trường, kiên trì đào tạo nhân tài trau dồi đạo đức, ưu hóa loại hình giáo dục hướng nghiệp, quan điểm này đã kế thừa tư duy mở trường của đồng chí tại Trường Cao đẳng nghề Mân Giang.

Sau khi lên Trung ương làm việc, đồng chí Tập Cận Bình luôn quan tâm sự phát triển của giáo dục hướng nghiệp.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ lâu đã quan tâm giáo dục hướng nghiệp_fororder_202104163

Tháng 5/2013, trong chuyến khảo sát thành phố Thiên Tân, Chủ tịch Tập Cận Bình tìm hiểu tình hình đào tạo tay nghề, khuyến khích sinh viên thay đổi quan niệm chọn nghề, kiên trì xuất phát từ thực tế, mạnh dạn đến cơ sở và nơi gian khổ làm việc, đi vững đi chắc từng bước đi trên đường đời, có năng lực tạo nên thành tích phi thường trên cương vị bình thường.

Tháng 6/2015, trong chuyến khảo sát tỉnh Quý Châu, Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm Trường Công nghiệp cơ giới tỉnh Quý Châu, khích lệ các bạn sinh viên cần tràn đầy lòng tin đối với tiền đồ của mình.

Tháng 8/2019, trong chuyến khảo sát tỉnh Cam Túc, Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm Trường Trung cấp Bồi Lê huyện Sơn Đan. Chủ tịch Tập Cận Bình hỏi thăm rất chi tiết về tình hình học tập, sinh hoạt của học sinh: “Sau ba năm đào tạo có thể đạt được trình độ kỹ thuật nào”, “có cơ hội thực tập tại các nhà máy không”.

Trong các chỉ thị quan trọng, Chủ tịch Tập Cận Bình còn nhiều lần ca ngợi những nhân tài kỹ thuật và có kỹ năng, mong đợi Trung Quốc đào tạo nhân tài kỹ thuật, kỹ năng tố chất cao, người giỏi tay nghề và thợ thủ công nước lớn nhiều hơn.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập