Mẫn Linh

Bìnhluận: Đảng lớn có bề dày lịch sử trăm năm vì sao vẫn bừng bừng sức sống?

02-04-2021 16:07:44(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_2

100 tuổi, đối với con người mà nói đã là tuổi trường thọ, nếu vẫn có thể giữ quắc thước thì là sự an ủi lớn nhất đối với gia đình. Đối với một chính đảng mà nói, chúng ta cần định nghĩa “100 tuổi” như thế nào? Năm 2021 là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình từng đánh giá như vậy về chính đảng 100 tuổi này: “Trăm năm chính là phong nhã hào hoa”. Câu thành ngữ phong nhã hào hoa nghĩa là đang trong lúc bừng bừng sức sống, phong thái nho nhã và tài hoa rạng rỡ. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu chính đảng sau khi trải qua hành trình rầm rộ trăm năm này vì sao vẫn bừng bừng sức sống.

Thông thường mà nói, một chính đảng liên tiếp cầm quyền tại một nước có chủ quyền đạt hoặc vượt quá 20 năm là có thể coi là đảng cầm quyền lâu dài, tuy nhiên, trong lịch sử thế giới, một số chính đảng cầm quyền lâu dài nổi tiếng hầu như đều từng bị hạ bệ do nguyên nhân khác nhau. Là đảng lớn được thành lập 100 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc làm thế nào để giữ mãi tính tiên tiến, tính thuần khiết và sức sống thanh xuân. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã bật mí cho chúng ta: “Chỉ có không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, mãi mãi phấn đấu mới có thể khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc vĩnh viễn trẻ trung”. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng muốn làm được lại không phải chuyện dễ dàng.

Bạn vẫn còn nhớ ước mơ của tuổi thơ ấu không? Là muốn trở thành giáo viên, nhà khoa học hay phi hành gia vũ trụ? Khi dần dần lớn lên, ước mơ của bạn có thay đổi không? Liệu bạn có từ bỏ theo đuổi ước mơ ban đầu bởi các lý do khác nhau không? Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định nguyện ước ban đầu và sứ mệnh của mình ngay từ ngày ra đời, và luôn xuyên suốt đến ngày hôm nay, trong hành trình phát triển 100 năm, bất kể đối diện với cuộc đấu tranh cách mạng cực kỳ gian khổ hay diện mạo quốc gia một nghèo hai trắng cũng như các rủi ro, khó khăn và thử thách trong thời kỳ mới, người Cộng sản Trung Quốc không bao giờ thay đổi sự theo đuổi của mình, đó là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc, mưu cầu sự phục hưng cho dân tộc Trung Hoa. Từ Đại hội Đảng lần thứ VII đưa tôn chỉ “toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ” vào Điều lệ Đảng đến coi nhân dân có hài lòng hay không làm thước đo, đại diện cho lợi ích căn bản của nhân dân đông đảo nhất, lấy dân làm gốc, sự theo đuổi của nhân dân đối với cuộc sống tốt đẹp là mục tiêu phấn đấu của chúng ta…Nếu quan tâm đến sự phát triển của Trung Quốc, bạn sẽ phát hiện “nhân dân” được nhấn mạnh trong mỗi giai đoạn phát triển của Trung Quốc do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Giữ vững nguyện ước ban đầu khơi dậy sức sống, mạnh dạn gánh vác sứ mệnh mới mãi mãi trẻ trung.

Có sự theo đuổi thì còn đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu, không ngừng phấn đấu mới có thể duy trì trạng thái tinh thần mãi mãi không buông lỏng. Sau 28 năm tìm kiếm gian khổ cũng như chiến đấu anh dũng và đẫm máu, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lật đổ thế giới cũ, xây dựng lên một thế giới mới. Sau khi nước Trung Quốc mới được thành lập, từ xây dựng chủ nghĩa xã hội và cải cách mở cửa, 100 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng điều chỉnh mục tiêu phấn đấu. Bất kể là thập niên 50, 60 thế kỷ trước đề xuất xây dựng “Bốn hiện đại hóa”, thập niên 80 đưa ra chiến lược phát triển “ba bước đi”, chiến lược phát triển “ba bước đi” mới kéo dài 50 năm trong Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng lần thứ XV hay sự sắp xếp mang tính giai đoạn “hai bước đi” kéo dài 30 năm đề ra trong Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng lần thứ XIX, rồi đến “Kiến nghị của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ XIV và Mục tiêu tầm nhìn đến năm 2035” đề ra tại Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, người Cộng sản Trung Quốc có mục tiêu rõ ràng trên con đường tiến lên.

Trẻ trung có nghĩa là tràn trề sức sống, có nghĩa là có sức lực dùng không hết và tương lai tràn đầy hy vọng. Chính sự tiếp sức phấn đấu từ mục tiêu này đến mục tiêu khác khiến Đảng mãi mãi giữ trẻ trung, với tư thế trẻ trung thẳng tiến không lùi.

Nếu cũng muốn giữ trẻ trung, bạn có thể làm như Đảng Cộng sản Trung Quốc, suy nghĩ nguyên do “xuất phát”, và “mãi mãi phấn đấu” vì điều đó.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập