Dung Dung

Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn day dứt đến sự phát triển của Hồng Công

13-03-2021 17:30:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn day dứt đến sự phát triển của Hồng Công_fororder_1

Quốc hội Trung Quốc vừa mới bế mạc tốt đẹp đã thông qua “Dự thảo Quyết định về Hoàn thiện hệ thống bầu cử của Đặc khu Hành chính Hồng Công”, những ngày qua, nhân sĩ các giới Hồng Công đã đồng loạt bày tỏ ủng hộ, cho rằng chỉ có quán triệt thực hiện nguyên tắc “Người yêu nước quản lý Hồng Công”, lấp lại kịp thời những lỗ hổng về hệ thống bầu cử, tương lai của Hồng Công mới có thể tốt đẹp hơn. Sự phát triển của Hồng Công và nhân dân nơi đây luôn là nỗi bận tâm trong lòng Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Tổng Bí thư có tình cảm sâu sắc đối với Hồng Công.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn day dứt đến sự phát triển của Hồng Công_fororder_2

Tháng 6 năm 2017, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Hồng Công tham dự Mít-tinh chào mừng 20 năm kỷ niệm Hồng Công trở về Tổ quốc. Chủ tịch nước cho biết, tôi luôn quan tâm đến Hồng Công. Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, Tổ quốc luôn là hậu phương kiên cường của Hồng Công. Chúng ta sẵn sàng cùng các giới Hồng Công nhìn lại chặng đường không bình thường trong 20 năm qua, đảm bảo “Một nước Hai chế độ” vững chắc đi tới tương lai.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn day dứt đến sự phát triển của Hồng Công_fororder_3

Kể từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã có nhiều phát biểu quan trọng về “Một nước hai chế độ” và thống nhất đất nước. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, tôi đã từng nói rất rõ ràng, Trung ương quán triệt phương châm “Một nước hai chế độ” phải kiên trì hai điểm: Một là kiên định bất di bất dịch, không thay đổi, không dao động; Hai là toàn diện và chính xác, đảm bảo thực tiễn của “Một nước hai chế độ” tại Hồng Công không thay đổi, không biến dạng, trước sau như một đi theo định hướng đúng đắn.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn day dứt đến sự phát triển của Hồng Công_fororder_4

Trong Thông điệp chào mừng năm mới 2020, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, thực tiễn thành công tại Ma Cao đã chứng minh, "Một nước hai chế độ" là hoàn toàn có thể áp dụng và có thể đạt được, lấy được lòng dân. Trong những tháng qua, tình hình ở Hồng Công khiến mọi người cảm thấy day dứt. Không có môi trường hài hòa và ổn định thì làm sao có được quê nhà an cư lạc nghiệp! Chân thành mong Hồng Công tốt đẹp, đồng bào Hồng Công có cuộc sống hạnh phúc, ổn định. Hồng Công phồn thịnh và ổn định là nguyện vọng của đồng bào Hồng Công, cũng là sự mong đợi của nhân dân cả nước.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn day dứt đến sự phát triển của Hồng Công_fororder_5

Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn day dứt đến sự phát triển của Hồng Công_fororder_6

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập