Dung Dung

Mục tiêu tăng trưởng GDP 6% hơi thấp? Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ nguyên nhân

13-03-2021 18:39:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mục tiêu tăng trưởng GDP 6% hơi thấp? Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ nguyên nhân_fororder_微信图片_20210313183859

Báo cáo Công tác Chính phủ của Trung Quốc nêu mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 là trên 6%, hơi thấp so với dự báo của thị trường. Vấn đề này được phương tiện truyền thông Việt Nam đưa tin rộng rãi, tại Hai kỳ họp lần này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã chỉ rõ nguyên nhân ở bên trong.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hàng năm trên 6%, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14” là “nêu ra theo tình hình thực tế trong các năm, duy trì trong phạm vi hợp lý” kể từ khi Trung Quốc bắt đầu có quy hoạch 5 năm đến nay. Nguyên nhân là gì? Khi tham gia thảo luận tại phiên họp Chính hiệp, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã cho biết, “Năm 2020 là 2,3%, năm nay đặt mục tiêu trên 6%, thực tế có thể cao hơn mục tiêu này, nhưng chúng ta cũng để lại không gian, như vậy mới có thể tập trung tâm sức vào mặt phát triển chất lượng cao”.

Mục tiêu tăng trưởng GDP 6% hơi thấp? Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ nguyên nhân_fororder_微信图片_20210313183905

Trung Quốc vui mừng nhìn thấy kinh tế phát triển theo hướng tốt, nhưng cũng nhìn nhận một cách tỉnh táo rằng, kinh tế năm nay tiến lên trên cơ sở tăng trưởng mang tính phục hồi, có rất nhiều yếu tố không thể so sánh. Hơn nữa, sự phục hồi của kinh tế thế giới còn có tính không ổn định rất lớn. Trong ngày cuối cùng của Hai kỳ họp năm nay, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài, Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ rõ, mục tiêu trên 6% không thấp, hơn nữa còn có chữ “trên”, tăng trưởng kinh tế trong thực tế có thể sẽ cao hơn, Trung Quốc cần phải duy trì tính tăng trưởng bền vững, đặc biệt là kết nối với mục tiêu của sang năm và năm sau nữa.

Bên cạnh đó, về vấn đề tạo việc làm của Trung Quốc mà các cơ quan truyền thông Việt Nam quan tâm, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, năm nay, Trung Quốc xác định mục tiêu tạo việc làm ở thành thị là trên 11 triệu người, hy vọng khi thực hiện trong thực tế còn có thể cao hơn một chút. Việc làm linh hoạt ở Trung Quốc đang vực dậy, liên quan đến hơn 200 triệu người. Có những người một người làm mấy phần công việc, rất vất vả, cần phải dành cho họ những trợ cấp bảo hiểm xã hội, tránh bị phương hại trong khi làm việc.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập