Dung Dung

Chủ tịch Tập Cận Bình mời các vị khách quý quốc tế đi tàu đường sắt cao tốc của Trung Quốc

23-01-2021 16:47:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chủ tịch Tập Cận Bình mời các vị khách quý quốc tế đi tàu đường sắt cao tốc của Trung Quốc_fororder_55

Mới đây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đi tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Trương Gia Khẩu đến khu thi đấu Trương Gia Khẩu để khảo sát công tác trù bị Thế vận hội mùa Đông Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, một kiểu mẫu thành công của Trung Quốc về sáng tạo tự chủ chính là đường sắt cao tốc, từ không đến có, hiện đã dẫn đầu thế giới.

Tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Trương Gia Khẩu là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên trên thế giới với tốc độ thiết kế cao nhất là 350km/giờ trên vùng cao và giá rét trong môi trường có gió cát mạnh, cũng là tuyến đường sắt cao tốc thông minh của Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng hệ thống dẫn đường Bắc Đẩu. Nhà ga tàu cao tốc Thái Tử Thành mà Tổng Bí thư đến khảo sát là nhà ga tàu cao tốc đầu tiên trên thế giới trực tiếp đi tới sân thi đấu của Thế vận hội.

Những năm gần đây, đường sắt cao tốc Trung Quốc phát triển nhanh chóng, từng bước trở thành một tấm danh thiếp tươi đẹp của thiết bị do Trung Quốc chế tạo. Kể từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, khi tiếp khách nước ngoài và trong nhiều chuyến thăm nước ngoài, một trong những dự án được Chủ tịch Tập Cận Bình đề cập nhiều nhất chính là đường sắt cao tốc của Trung Quốc.

Tháng 3 năm 2015, khi vừa mới tham gia lễ khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao, Tổng thống Xri Lan-ca Maithripala Sirisena đáp tàu cao tốc đến Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Trên đường, Tổng thống Sirisena đánh giá cao về tốc độ và sự dễ chịu của tàu cao tốc Trung Quốc và cho biết, “Sở dĩ tôi chọn đi tàu cao tốc là vì đề nghị của Chủ tịch Tập Cận Bình”.

Tháng 6 năm 2017, Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Ca-dắc-xtan, khi tham quan Nhà Triển lãm Trung Quốc tại Triển lãm Thế giới EXPO - 2017 A-xta-na, Chủ tịch Tập Cận Bình mời Tổng thống Zarbayev “lái tàu cao tốc”, trải nghiệm dự án lái tàu mô hình.

Tháng 6 năm 2018, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng Tổng thống Nga Pu-tin đáp tàu cao tốc đến Thiên Tân, tham dự hoạt động giao lưu hữu nghị Trung - Nga. Trên tàu với tốc độc 300km/giờ, cốc trà của Tổng thống Pu-tin không hề bị rung chút nào.

.......

Với sự thúc đẩy của xây dựng “Một vành đai, một con đường”, ngày càng nhiều đường sắt cao tốc ăn sâu bắm rễ tại các khu vực ở châu Mỹ, châu Phi, châu Á và Trung Đông, v.v. Trong khi thúc đẩy các nước kết nối với nhau, đường sắt cao tốc của Trung Quốc cũng giúp các khu vực phá vỡ rào cản, gắn bó với nhau hơn.

 

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập