Duy Hoa

Những lá thư hồi âm đặc thù trong năm không bình thường

17-01-2021 13:08:11(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Những lá thư hồi âm đặc thù trong năm không bình thường_fororder_特殊回信1

Mới đây, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư trả lời cho Chủ tịch danh dự Hội đồng quản trị Công ty Starbucks Mỹ Howard Schultz, khuyến khích ông và Công ty Starbucks tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại Trung-Mỹ. Năm 2020, qua thư từ, Tổng Bí thư Tập Cận Bình giao lưu, tương tác, trò chuyện về học hỏi, công tác và những đổi thay với quần chúng nhân dân, nhân sĩ các giới trong và ngoài nước. Trong năm cực kỳ không bình thường này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã gửi những bức thư đặc thù tới sinh viên tình nguyện, nhà khoa học kỳ cựu, người làm công tác cộng đồng dân cư, y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, nhân viên phục vụ hậu cần và nhân sĩ từ thiện nước ngoài, Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn quan tâm nhân viên các ngành nghề đã công hiến vô tư cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Những lá thư hồi âm đặc thù trong năm không bình thường_fororder_特殊回信3

Sau khi xảy ra dịch COVID-19, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh phải quan tâm đông đảo nhân viên y tế. Trong thư hồi âm gửi tới những đảng viên Đảng Cộng sản thế hệ 9X của Đội y tế trường Đại học Bắc Kinh viện trợ Hồ Bắc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình viết rằng: “Trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh, các bạn cùng đông đảo nhân viên làm công tác phòng chống dịch bệnh xung phong trên tuyến đầu, không ngại gian nguy, xung phong trên tuyến đầu, hy sinh quên mình, thể hiện sức mạnh bừng bừng của tuổi thanh xuân, nộp bài thi đạt yêu cầu”.

Những lá thư hồi âm đặc thù trong năm không bình thường_fororder_特殊回信

Trong thư hồi âm gửi tới sinh viên Học viện Y thuộc trường Đại học Tây Tạng đang thực tập tại Bệnh viện Thủ Cương thuộc trường Đại học Bắc Kinh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình viết rằng: “Trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh lần này, đông đảo nhân viên y tế đã giải thích tinh thần cao cả chữa bệnh cứu người của thiên thần áo trắng bằng hành động. Tôi tin rằng, các em chắc chắn sẽ coi họ là những tấm gương, nỗ lực làm bác sĩ tốt được Đảng và nhân dân tin cậy”.

Trong thư hồi âm gửi tới nhân viên Tập đoàn Viên Phương Trịnh Châu cung cấp dịch vụ hậu cần cho các địa điểm có rủi ro lây nhiễm cao như phòng khám ngoại trú dành cho bệnh nhân có triệu chứng sốt, phòng bệnh cách ly, v.v., Tổng Bí thư Tập Cận Bình viết rằng: “Đối mặt dịch bệnh ập đến bất ngờ, đông đảo quần chúng lao động miệt mài làm việc, im lặng cống hiến trên cương vị của mình, gắn kết sức mạnh lớn mạnh chiến thắng dịch bệnh”.

Những lá thư hồi âm đặc thù trong năm không bình thường_fororder_特殊回信2

Trong thư hồi âm gửi tới toàn thể nhân viên làm công tác cộng đồng dân cư ở khu Tân Thành Đông Hồ của thành phố Vũ Hán, Tổng Bí thư Tập Cận Bình viết rằng: “Trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh chưa từng có lần này, đông đảo người làm công tác cộng đồng dân cư ở thành thị và nông thôn không ngại nguy hiểm, đoàn kết phấn đấu, thể hiện đầy đủ sức mạnh vĩ đại giành thắng lợi trong cuộc chiến nhân dân phòng chống dịch bệnh”.

Những lá thư hồi âm đặc thù trong năm không bình thường_fororder_特殊回信4

Trong thư hồi âm gửi tới ông Bill Gates, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, Quỹ Bill & Melinda Gates rất sớm đã tham gia hành động phòng chống dịch COVID-19 trên toàn cầu, phát huy vai trò tích cực. Tôi cũng mong cộng đồng quốc tế tăng cường điều phối, cùng nỗ lực để bảo vệ sức khỏe của loài người.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập