Duy Hoa

Trung Quốc và Việt Nam tay trong tay đi trên “Một vành đai, một con đường”

16-01-2021 13:15:04(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trung Quốc và Việt Nam tay trong tay đi trên “Một vành đai, một con đường”_fororder_中越一带一路2

Ngày 16/1/2021 là kỷ niệm 5 năm khai trương Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á. 5 năm trước, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai trương Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á. Tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết: “Hơn 4 năm qua, nhóm bạn bè của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á ngày càng lớn hơn, chất lượng hợp tác ngày càng cao hơn, thể hiện trên trường quốc tế hình ảnh mới mẻ của ngân hàng phát triển đa phương kiểu mới có đặc điểm chuyên nghiệp, hiệu quả cao và liêm khiết.

Trung Quốc và Việt Nam tay trong tay đi trên “Một vành đai, một con đường”_fororder_中越一带一路3

Là nền tảng đầu tư và huy động vốn phục vụ sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á là do Chủ tịch Tập Cận Bình cuối năm 2013 đại diện Trung Quốc đề nghị thành lập. Trong nhóm bạn bè của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á, Việt Nam là đối tác tốt quan trọng. Nhà lãnh đạo Việt Nam ra sức ủng hộ thành lập và tiến hành đàm phán tham gia. Tháng 6 năm 2015, Việt Nam tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á với tư cách là thành viên sáng lập. Tháng 1 năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng đã triển khai hoạt động và thu được thành quả tích cực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Việt Nam hiện đang thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, mong Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á dành sự hỗ trợ cho Việt Nam.

Trung Quốc và Việt Nam tay trong tay đi trên “Một vành đai, một con đường”_fororder_中越一带一路4

Tháng 7 năm 2020, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á cấp khoản vay 100 triệu đô-la Mỹ cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), đây là dự án môi giới tiền tệ đầu tiên của Đông Nam Á được Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á cấp vốn vay, dùng để hỗ trợ Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng mở rộng cấp vốn vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, khôi phục hoạt động thương mại bị tác động bởi dịch COVID-19. Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam được tiếp thêm vốn, có lợi cho sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam.

Trung Quốc và Việt Nam tay trong tay đi trên “Một vành đai, một con đường”_fororder_中越一带一路1

Sáng kiến “Một vành đai, một con đường” và Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á đã tạo càng nhiều cơ hội thực tế cho Trung Quốc và Việt Nam tăng cường hợp tác. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc và Việt Nam phải đẩy nhanh kết nối sáng kiến “Một vành đai, một con đường” và “Hai hành lang, một vành đai”, Trung Quốc sẵn sàng khuyến khích càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến Việt Nam tham gia hợp tác những dự án lớn, tăng cường kết nối, cùng thực hiện bước phát triển trên con đường đi lên phía trước.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập